Nga - Mỹ bất đồng
Tổng thống (TT) mãn nhiệm Georgia Mikhail Saakashvili đã giành chiến thắng ngay từ vòng đầu trong cuộc bầu cử trước thời hạn diễn ra hôm 5-1. Ông Saakashvili nhận được 52,8% phiếu bầu sau khi kiểm tra gần hết các thùng phiếu, chỉ còn lại 43 điểm bầu cử ở nước ngoài, bỏ xa đối thủ về thứ nhì chỉ có 27% phiếu bầu.
Kết quả này ngay lập tức đã bị phe đối lập phản đối mạnh mẽ. Tại thủ đô Tbilisi, gần 10.000 người đã tập trung biểu tình, tố cáo tiến trình bầu cử có khuất tất và kêu gọi một vòng bầu cử thứ 2. “Chúng tôi không tin vào những con số của ủy ban bầu cử” - bà Tamara Rukhadze, người phát ngôn của ứng cử viên đảng đối lập Levan Gachechiladze nói. Bà cáo buộc có bàn tay của Ủy ban Bầu cử trong chiến thắng của ông Saakashvili vì kết quả được công bố một cách quá nhanh chóng vào cuối ngày. Một giờ trước khi công bố, vẫn còn một nửa số thùng phiếu chưa được kiểm xong. Để giải thích hiện tượng này, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Tarkhnishvili cho biết ông đã nhận các số liệu qua điện thoại, đồng thời nhấn mạnh rằng đó chưa phải kết quả chính thức.
Trong khi đó, các quan sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) nhận xét rằng cuộc bầu cử là một cuộc cạnh tranh thực sự, rằng tuy còn vài “thiếu sót” nhưng kết quả này là “hợp lệ”. Còn trưởng ban quan sát Alcee Hastings, một thành viên quốc hội Mỹ, nhận xét: “Nền dân chủ tại Georgia đã ghi được một điểm”. Tuyên bố này lập tức bị phía Nga phản ứng trong một thông cáo của Bộ Ngoại giao, cho rằng đó là lời nhận xét hời hợt, đồng thời nêu ra những thông tin liên quan đến “nhiều vi phạm” luật bầu cử. “Cuộc bầu cử khó có thể gọi là tự do và công bằng” - thông cáo kết luận.
Ông Saakashvili, 40 tuổi, đã chiến thắng gần như tuyệt đối trong cuộc bầu cử tổng thống Georgia năm 2004 với 96% phiếu bầu. Ông đã được đào tạo tại Mỹ và châu Âu nên có khuynh hướng thân phương Tây, mặc dù Georgia là nước thuộc Liên bang Xô viết trước đây. Ông thường xuyên đối đầu với Nga trong các chính sách đối nội và đối ngoại, nhất là khi Nga ủng hộ hai phong trào ly khai ở Georgia là Abkhazia và Nam Ossetia.