Nga-Mỹ khẩu chiến về kết quả bầu cử

(NLĐO) – Quan hệ Nga - Mỹ trở nên căng thẳng sau khi Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton nhận xét cuộc bầu cử Duma Quốc gia Nga vừa qua "thiếu tự do và thiếu trung thực".

Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố không thể chấp nhận những lời phát biểu của Ngoại trưởng Hillary Clinton và các giới chức Mỹ về cuộc bầu cử, đồng thời yêu cầu Washington phải kiềm chế những tuyên bố thiếu thân thiện làm cản trở sự phát triển quan hệ giữa hai nước.

img
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và ông Konstantin Kosachev. Ảnh: NEWSRU, RT
 
Chủ tịch Ủy ban Quốc tế của Hạ viện Nga, ông Konstantin Kosachev, cũng lên tiếng phản đối: “Phát biểu của bà Clinton rằng cuộc bầu cử thiếu tự do và thiếu trung thực là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Thậm chí trong báo cáo của các quan sát viên quốc tế cũng đã không có những kết luận như thế”.
 
Nặng nề hơn, ông Kosachev nhận định: “Đánh giá của bà Clinton là một trong những trang đen tối nhất của lịch sử quan hệ Nga - Mỹ những năm gần đây”. Ông còn cảnh báo nếu Washington "có những bước đi tiếp theo" sau phát biểu của bà Clinton, Moscow sẽ không ngồi yên.
 
Ông Kosachev cũng đánh giá phát biểu của thượng nghị sĩ John McCain là không thể chấp nhận được khi ông này tuyên bố các cuộc nổi dậy trong khối Ả Rập thời gian gần đây sẽ xảy đến với Nga. 
  
Trong khi đó, phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang, tức Thượng viện Nga, bà Svetlana Orlova, cho rằng không cần phải quan tâm một cách nghiêm túc đến tuyên bố của bà Clinton, mà chỉ nên coi đó là ý kiến cá nhân của một giới chức Mỹ.
 
Bà Orlova còn khuyên ngược bà Clinton nên quan tâm đến nội bộ nước Mỹ và cuộc bầu cử tổng thống sắp tới. Bà Orlova nói: “Ngoại trưởng Mỹ có không ít việc cần giải quyết trong lĩnh vực kinh tế. Nhưng đây là chuyện vẫn luôn xảy ra: khi trong nước có nhiều vấn đề, cách tốt nhất là chuyển sự chú ý của người dân sang vấn đề ở các nước khác".
 
Trong diễn biến liên quan, cảnh sát Moscow đã bắt giữ lãnh đạo đối lập, cựu bộ trưởng Boris Nemtsov, giữa lúc phe đối lập tổ chức một cuộc biểu tình mới ở thủ đô để phản đối kết quả bầu cử.
 
Hàng trăm người ủng hộ phe đối lập đã tham gia biểu tình nhưng bị áp đảo trước các nhóm thanh niên ủng hộ Điện Kremli cũng có mặt ở đó.