Nga nỗ lực gìn giữ hòa bình tại CIS
Sau hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) tại thủ đô Dushanbe của Tajikistan hôm 6-10, Tổng thống (TT) Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng các nước thuộc Tổ chức An ninh Tập thể (CSTO) sẽ được mua các thiết bị quân dụng đặc biệt của Nga với giá rẻ.
Từ vài năm nay, CSTO (bao gồm Nga, Belarus, Armenia, Uzbekistan, Tajikistan, Kyrgyzstan và Kazakhstan) đã hoạt động tích cực hơn trong lúc có sự rạn nứt mới giữa Nga và phương Tây.
Vì vậy, Nga muốn đóng vai trò quan trọng hơn trong sự hợp tác ở khu vực này. Do đó, khoảng 20 hợp đồng và văn kiện hợp tác về gìn giữ hòa bình và bán khí tài quân dụng đã được ký kết trong hội nghị thượng đỉnh CIS lần này (gồm 12 nước thuộc Liên Xô trước đây trong đó có CSTO).
Nga là nước duy nhất lâu nay gánh vác nhiệm vụ gìn giữ hòa bình, cũng đã kêu gọi đồng minh CSTO tham gia lĩnh vực này.
TT Putin cũng tuyên bố hôm 6-10 rằng các nhà lãnh đạo CIS đã đồng ý thành lập một cơ chế đặc biệt giám sát tiến trình di dân tại khu vực này. Trước đó một ngày, các nhà lãnh đạo đã cùng cam kết xây dựng khu vực mậu dịch tự do và tăng cường quan hệ thương mại theo những luật lệ giống như của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).
Hội nghị đã quyết định Kazakhstan sẽ là nước chủ tịch luân phiên CIS năm 2008 và Bishkek sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh CIS 2008. Ngoài ra, cựu giám đốc cơ quan tình báo đối ngoại Nga Sergei Lebedev được cử làm Chủ tịch Ủy ban Điều hành CIS.