Gazprom có thể sẽ cung cấp cho Ukraine lượng khí đốt tối thiểu cần thiết và sẽ tăng lượng cung cấp lên với điều kiện không xảy ra hiện tượng đánh cắp
Ukraine đã ký nghị định thư ba bên về thiết lập cơ chế kiểm tra việc vận chuyển khí đốt Nga, ở Kiev. Theo AP, ngày 11-1, một nhóm quan sát viên EU đã đến các trạm bơm khí đốt dọc theo các đường ống của Ukraine. Thủ tướng Czech Mirek Topolanek nhận định nỗ lực này dọn đường để Nga tái cung cấp khí đốt cho châu Âu. Căn cứ vào kết quả đàm phán với Thủ tướng Ukraine Yulia Tymoshenko, rạng sáng 11-1, Thủ tướng Topolanek tuyên bố rằng các nước châu Âu có thể sẽ lại nhận được khí đốt Nga sau 36 giờ nữa. Theo AP, Nga và Liên hiệp châu Âu (EU) đã ký văn kiện này vào sáng 10-1.
Thủ tướng Tymoshenko tuyên bố: “Ukraine ký thêm một nghị định thư nữa, tương tự như nghị định thư mà EU và Ukraine đã ký ở Brussels”. Tuy nhiên, theo bà, trong nghị định thư lần này có cho phép các chuyên gia quốc tế, kể cả chuyên gia người Nga, vào lãnh thổ Ukraine cũng như lãnh thổ Nga để giám sát việc trung chuyển khí đốt. Bà nhấn mạnh rằng thời hạn để ủy ban quốc tế giám sát việc cung cấp và vận chuyển khí đốt từ Nga vào Ukraine là một tháng.

Thủ tướng Czech Topolanek (trái) và Thủ tướng Nga Putin tại Moscow. Ảnh: REUTERS
Theo Vzglyad, ngày 10-1, Thủ tướng Nga Vladimir Putin đã tuyên bố Nga sẽ khôi phục việc chuyển khí đốt sang châu Âu qua ngả Ukraine ngay sau khi các quan sát viên quốc tế bắt đầu làm việc. Trước đó, ngày 9-1, tại cuộc họp với đại diện Ủy ban châu Âu và các công ty khách hàng châu Âu, Chủ tịch Alexei Miller thông báo rằng Tập đoàn Gazprom đã chuẩn bị mọi điều kiện để ủy ban giám sát quốc tế có thể kiểm tra ngay việc trung chuyển khí đốt qua Ukraine. Sau đó, Gazprom có thể sẽ cung cấp cho Ukraine lượng khí đốt tối thiểu cần thiết và sẽ tăng lượng cung cấp lên với điều kiện không xảy ra hiện tượng đánh cắp.
Trong khi đó, theo hãng tin RIA Novosti, ông Jeffrey Mankoff, chuyên gia về Nga của Hội đồng Chính sách đối ngoại Mỹ, cho rằng phương Tây không chấp nhận Ukraine xung đột với Nga về khí đốt, như đã từng xảy ra năm 2006. Theo ông, Ukraine đã bí mật đánh cắp khí đốt dành cho người tiêu dùng châu Âu. Đồng thời, ông nhận định rằng một trong những nguyên nhân chủ yếu của cuộc tranh cãi giữa hai bên là vấn đề giá cả và món nợ chưa trả của Kiev không được giải quyết.
|
Gazprom bị thiệt hại nặng nề
Theo RIA Novosti, thiệt hại của Gazprom do chiến tranh khí đốt với Ukraine đang tăng lên. Cụ thể, tính từ ngày 1 đến hết ngày 6-1, tập đoàn này thiệt hại gần 40 triệu USD do khí đốt bị đánh cắp; còn từ ngày 7-1, mỗi ngày tập đoàn mất gần 120 triệu USD. Trong khi đó, lợi nhuận của Gazprom trong nửa đầu năm 2008 chỉ đạt gần 200 triệu USD. |