Nga: Sơ sót nghiêm trọng, chỉ huy hạm đội Baltic bị kỷ luật

(NLĐO) – Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu vừa đình chỉ công tác tư lệnh hạm đội Baltic của hải quân Nga vì những sai sót nghiêm trọng.

“Chỉ huy hạm đội Baltic, tham mưu trưởng và một số sĩ quan đã bị bộ trưởng Quốc phòng đình chỉ công tác sau khi kiểm tra. Dự kiến, họ sẽ bị cách chức và sa thải khỏi các lực lượng vũ trang” – thông báo của Bộ Quốc phòng cho biết hôm 29-6.

Ông Shoigu chỉ trích chỉ huy hạm đội Baltic, chuẩn đô đốc Viktor Kravchuk và tham mưu trưởng Sergey Popov, vì “những thiếu sót nghiêm trọng trong việc tổ chức huấn luyện chiến đấu, hoạt động hằng ngày của đơn vị, thiếu chăm sóc cấp dưới cũng như xuyên tạc tình hình thực tế trong báo cáo”.

Chỉ huy hạm đội Baltic, chuẩn đô đốc Viktor Kravchuk. Ảnh: Sputnik
Chỉ huy hạm đội Baltic, chuẩn đô đốc Viktor Kravchuk. Ảnh: Sputnik

Bộ Quốc phòng đã yêu cầu giải quyết những sai sót càng nhanh càng tốt và dự kiến tiến hành kiểm tra hạm đội Baltic lần thứ 2 vào cuối năm nay.

Theo truyền thông Nga, chuẩn đô đốc Kravchuk chịu trách nhiệm chỉ huy hạm đội Baltic từ năm 2012. Hạm đội này trực thuộc quận Quân sự phía Tây, có nhiệm vụ chiến lược là bảo vệ phần châu Âu của Nga.

Hạm độ có hơn 50 tàu chiến, trong đó có tàu khu trục thế hệ mới, tàu hộ tống, tàu tấn công nhanh và tàu ngầm.