Nga tổ chức diễu binh kỷ niệm chiến thắng phát xít Đức

Ngày 9-5, một cuộc diễu binh lớn đã được tổ chức tại Quảng trường Đỏ, thủ đô Moscow để kỷ niệm lần thứ 63 ngày chiến thắng phát xít Đức trong thế chiến 2. Đây là cuộc diễu binh quy mô lớn đầu tiên được tổ chức tại Quảng trường Đỏ kể từ năm 1991 sau khi Liên Xô sụp đổ.

Tân Tổng thống Nga Dmitry Medvedev và Thủ tướng Vladimir Putin đứng trên lễ đài quan sát cuộc diễu binh cùng với đông đảo các nhà lãnh đạo Nga và quan khách nước ngoài.

Tham gia diễu binh có hơn 8.000 chiến sĩ và sĩ quan binh đoàn bảo vệ thủ đô Moscow, hơn 200 thiết bị quân sự hiện đại gồm xe tăng, xe thiết giáp, pháo tự hành, pháo cao xạ phòng không, tên lửa di động. Hơn 30 máy bay chiến đấu phản lực các loại tiêm kích, oanh kích, vận tải quân sự và trực thăng biểu diễn đội hình ở độ cao 300 m trên quảng trường làm sôi động không khí diễu binh.

Trong lời khai mạc buổi lễ, Tổng thống Medvedev nhiệt liệt chúc mừng kỷ niệm ngày chiến thắng của cuộc chiến tranh giữ nước vĩ đại 63 năm trước. Ông nói: “Tự đáy lòng, tôi xin chúc mừng ngày chiến thắng vĩ đại mà mỗi lần kỷ niệm đã và sẽ mãi mãi mang tinh thần dân tộc thiêng liêng nhất và là biểu tượng đoàn kết thống nhất của dân tộc ta. Lịch sử các cuộc chiến tranh thế giới cảnh báo rằng xung đột quân sự không phải tự nhiên có mà đều bùng nổ do những kẻ đặt tham vọng vô trách nhiệm của họ lên trên lợi ích của các nước khác và lục địa khác, lợi ích của hàng triệu con người. Chúng ta phải làm mọi việc để bảo đảm chắc chắn không thể xảy ra những thảm họa đó nữa. Chúng ta phải kiên quyết chống lại mọi âm mưu gieo rắc hận thù chủng tộc và tôn giáo, chủ nghĩa khủng bố và cực đoan; chống lại mọi sự can thiệp vào công việc nội bộ nước khác, đặc biệt bằng thủ đoạn vẽ lại biên giới”.