Nga-Trung Quốc ký thỏa thuận khí đốt 400 tỉ USD

(NLĐO)- Sau 10 năm đàm phán, Tập đoàn Khí đốt Gazprom (Nga) và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC) cuối cùng cũng ký kết thỏa thuận lịch sử có thời hạn 30 năm.

Giám đốc điều hành (CEO) Gazprom Aleksey Miller cho hay tổng giá trị bản hợp đồng lên tới 400 tỉ USD. Tuy nhiên, giá cả khí đốt – nhân tố gây bất đồng chính giữa hai bên khiến thời gian thương thảo kéo dài tới cả thập kỷ - vẫn không được công bố.

 

RIA Novosti/Sergey Guneev

Chi tiết của bản hợp đồng được giữ kín bởi đây là "bí mật thương mại". Ảnh: RIA Novosti

Tới nay, đây là hợp đồng lớn nhất của công ty khí đốt lớn nhất xứ sở bạch dương. Theo đó, Nga sẽ cung cấp 38 tỉ mét khối khí đốt mỗi năm thông qua đường ống "Sức mạnh Siberia", đi qua Siberia tới vùng đông bắc Trung Quốc.

 

View image on Twitter

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình uống rượu mừng sau khi kí kết. Ảnh: RT

Biên bản ghi nhớ đã được ký kết trước sự chứng kiến của Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong ngày thứ 2 của chuyến công du tới Thượng Hải của Tổng thống Nga bắt đầu từ hôm 20-5.