Nga trưng vũ khí “khủng” tại lễ diễu hành
(NLĐO)- Trong cuộc duyệt binh nhân kỷ niệm lần thứ 66 ngày chiến thắng phát xít Đức hôm 9-5, quân đội Nga đã “khoe” hơn 100 loại vũ khí hiện đại.
Diễn ra tại Quảng trường Đỏ sáng 9-5 (giờ địa phương), cuộc duyệt binh quy tụ 20.000 binh sĩ, sĩ quan các lực lượng vũ trang.
100 loại vũ khí và trang thiết bị kỹ thuật quân sự hiện đại cũng “ra oai” tại cuộc duyệt binh. Mới và hiện đại nhất phải kể đến tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Topol-M, các hệ thống phòng không S-400 Triumph và Pantsyr-S1, bệ phóng tên lửa Iskander-M, xe tăng T-90…
Tổng thống Medvedev tuyên bố rằng việc hiện đại hóa và phát triển quân đội luôn là ưu tiên hàng đầu của chính phủ Nga. Trước đó, Thủ tướng Vladimir Putin hứa sẽ chi khoảng 718 tỉ USD để hiện đại hóa quân đội Nga trong 10 năm tới.

Hơn 100 loại vũ khí hiện đại tham gia duyệt binh. Ảnh: Ria Novosti

Chính quyền Moscow đã chi hơn 100 triệu rúp (khoảng 3,58 triệu USD) cho diễu binh

Hơn 20.000 binh sĩ tham gia


Hải quân Nga diễu hành qua Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow ngày 9-5. Ảnh: AP



Lính nhảy dù Nga. Ảnh: AP



Xe tăng bắn đạn trái phá. Ảnh: AP

Xe tăng T-90 chạy qua Quảng trường Đỏ. Ảnh: AP

Xe quân sự Nga cũng “khủng” không kém. Ảnh: AP


Tên lửa đạn đạo liên lục địa Topol. Ảnh: AP

Topol-M được NATO gọi bằng tên SS-27 Sickle B. Ảnh: Ria Novosti

Trực thăng Mi-8. Ảnh: Ria Novosti


Tổng thống Nga đặt hoa tưởng niệm tại mộ Chiến sĩ vô danh bên chân tường Điện Kremlin. Ảnh: AP

Thủ tướng Putin tưởng niệm tại Đài tưởng niệm Cuộc chiến Stalingrad với biểu tượng Ngọn lửa bất diệt. Ảnh: AP

Thủ tướng Putin tưởng niệm tại Đài tưởng niệm Cuộc chiến Stalingrad với biểu tượng Ngọn lửa bất diệt. Ảnh: AP