Nga – Ukraine: Căng thẳng!
Đối đầu với Nga trên vùng đất thuộc Liên Xô trước đây chỉ đe dọa sự toàn vẹn lãnh thổ Tổng thống (TT) Ukraine Viktor Yushchenko vừa ký một sắc lệnh về việc áp dụng nội quy đi lại các tàu chiến của Nga trong vùng biển thuộc lãnh thổ Ukraine và đã công bố trên website chính thức của TT.
Theo đó, từ nay, Hạm đội Biển Đen của Nga muốn qua lại biên giới Ukraine phải được Bộ Quốc phòng Ukraine cho phép, còn quân nhân trên tàu phải làm thẻ di trú và báo cáo những vật chở trên tàu.Bộ Tổng Tham mưu Nga tuyên bố: Hạm đội Biển Đen sẽ chỉ phục tùng lệnh của TT Dmitry Medvedev, vị tổng tư lệnh tối cao của Nga. Tuy nhiên, theo Bộ Tổng Tư lệnh Ukraine, lệnh được thực hiện, có nghĩa là Hạm đội Biển Đen sẽ buộc phải thi hành. Đồng thời, Kiev bảo đảm rằng các quy tắc mới này nhằm ngăn chặn bọn khủng bố, từ phía Georgia chẳng hạn.
Bộ Ngoại giao Nga gọi những hành động nêu trên của Ukraine là bước đi mới chống lại nước Nga. Theo phía Nga, sự có mặt và nội quy đi lại của Hạm đội Biển Đen ở Crimea đã được quy định trong các hiệp ước giữa hai quốc gia năm 1997. Ngoài ra, khi bình luận về lệnh mới của TT Yushchenko, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov nhận xét rằng điều đó cho thấy một cuộc khủng hoảng trầm trọng về chính sách nội địa ở Ukraine.
Trong khi đó, các nhà phân tích ở Viện Nghiên cứu Nga tại Kiev khẳng định: Chính sách công khai đối đầu với Nga, mà Kiev đang có xu hướng theo đuổi sau cuộc chiến ở Caucasus, đe dọa sự tồn tại của nhà nước Ukraine.
Trong cuộc xung đột ở Nam Ossetia, Kiev đã không thể duy trì được vị trí trung lập (mặc dù cả Nga và Georgia đều chính thức là các đối tác chiến lược của Ukraine) và đã tỏ ra hoàn toàn ủng hộ TT Mikhail Saakashvili. Các chuyên gia nhận định: “Đối với Moscow, đó sẽ là một cớ khác nữa để hủy bỏ bất kỳ sự cộng tác nào về kỹ thuật quân sự với Ukraine và có thể trở thành nguyên nhân để áp dụng sự trừng phạt... Đối đầu với Nga trên lãnh thổ thuộc Liên Xô trước đây không thể là cơ sở để xây dựng nhà nước một cách hiệu quả, mà chỉ đe dọa sự toàn vẹn lãnh thổ mà thôi”.