Nga - Vatican nâng cấp quan hệ ngoại giao
Quan hệ Vatican-Nga đã được nâng lên cấp đại sứ theo cam kết trong cuộc hội kiến kéo dài 30 phút giữa Tổng thống (TT) Nga Dmitry Medvedev và Đức Giáo hoàng Benedict XVI tại Vatican hôm 3-12.
Hãng tin AP dẫn thông báo của Vatican cho biết hai bên đã đồng ý nâng quan hệ từ cấp phái bộ đặc biệt lên cấp đại sứ sau cuộc hội đàm. TT Mevedev và Đức Giáo hoàng Benedict XVI đã thảo luận về những thách thức đối với an ninh và hòa bình trên thế giới; về các mối quan tâm chung như giá trị của gia đình và sự đóng góp của các tín hữu trong đời sống ở Nga.

Đức Giáo hoàng Benedict XVI (phải) tiếp TT Nga Dmitry Medvedev tại
Trong khi đó, hãng tin Nga RIA dẫn lời người phát ngôn của Điện Kremlin Natalya Timakova cho biết TT Medvedev cũng đã gặp Hồng y Quốc vụ khanh Tarcisio Bertone và các cuộc hội đàm Nga-Vatican đã được cả hai bên đánh giá là tích cực.
Giới truyền thông cũng nhận định rằng quan hệ giữa Giáo hội Thiên Chúa giáo La Mã và Giáo hội Chính thống giáo Nga cũng đã giảm bớt căng thẳng, nhất là sau khi Giáo trưởng Kirill nhận nhiệm vụ lãnh đạo Giáo hội Chính thống giáo Nga hồi tháng 2. Trước đó, các vị giáo phẩm Chính thống giáo Nga thường cáo buộc Vatican hoạt động truyền giáo trên lãnh thổ truyền thống của mình – điều mà Vatican bác bỏ.
Liên Xô trước đây đã xác lập quan hệ chính thức với Vatican ở mức độ phái bộ thường trực vào tháng 3-1990. Sau đó, tháng 1-1992, Vatican thừa nhận Liên bang Nga là nhà nước kế tục hợp pháp của Liên Xô và vẫn duy trì quan hệ ở cấp phái bộ.