Nga yêu cầu Hàn Quốc xin lỗi vì tranh biếm
Bộ Ngoại giao Nga đã bày tỏ sự phẫn nộ đối với các tranh biếm vẽ về đề tài khủng bố trên xe điện ngầm ở Moscow đăng trên báo The Korea Times của Hàn Quốc trong hai ngày 30-3 và 1-4. Đồng thời, sứ quán Liên bang Nga ở Seoul đã yêu cầu báo này phải có lời xin lỗi chính thức về sự việc trên.
Theo hãng tin Interfax (Nga), Bộ Ngoại giao Nga thông báo: “Phía Nga đã có ý kiến chính thức liên quan đến việc báo Hàn Quốc The Korea Times cho đăng tranh biếm về khủng bố ở Nga”. Ở
Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao Nga nhắc lại rằng nhiều vị nguyên thủ quốc gia, trong đó có Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak, đã có những lời lẽ lên án vụ tấn công và bày tỏ sự thông cảm với nhân dân Nga sau vụ khủng bố trên xe điện ngầm ngày 29-3 vừa qua.
Ngoài ra, theo hãng tin Newsru (Nga), ngay ngày 1-4, ngày công bố bức biếm họa thứ hai, ban lãnh đạo báo The Korea Times đã bị sa thải nhưng ngày 6-4 Newsru mới biết tin này. Tuy nhiên, The Korea Times từ chối bình luận về việc thay đổi nhân sự như trên.
Sau khi nhận chức, vị tổng biên tập mới đã tuyên bố báo này không muốn chọc giận nước Nga. Bên cạnh đó, ông khẳng định rằng các bức tranh đó không phải do người của báo vẽ và đã được đưa vào mục “Ý kiến”. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng ông không hiểu các bức tranh biếm này có thể làm tổn thương tình cảm của các công dân Nga đến mức nào.
Báo The Korea Times ngày 7-4 đã đăng bài Regrets Over Cartoons (Lời xin lỗi về các bức tranh biếm). Trong đó có đoạn viết: “... Chúng tôi muốn làm rõ rằng việc đăng những bức tranh biếm đó không có ý định xúc phạm hoặc làm tổn thương người dân Nga. Quan điểm của chúng tôi là khủng bố dưới bất kỳ hình thức nào đều không thể được bào chữa dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào trên thế giới. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu xa đến các nạn nhân vô tội và gia đình họ, đồng thời bày tỏ lời xin lỗi sâu sắc về bất cứ nỗi đau buồn nào do việc đăng các bức tranh biếm đó gây ra”...