Hôm qua, 26-6, nhân Ngày Quốc tế chống ma túy của Liên Hiệp Quốc, nhiều nước châu Á đã có những biện pháp tuyên truyền tích cực cho cuộc vận động này.
Tại Myanmar chính quyền đã ra lệnh thiêu hủy một số lượng lớn nhiều loại ma túy trị giá hơn 1 tỉ USD trước sự chứng kiến của hơn 50 nhà báo nước ngoài. Trong vòng 5 tháng qua, Myanmar đã thiêu hủy 4 tỉ USD ma túy. Lượng thuốc phiện cung cấp cho thế giới hầu hết đến từ khu Tam giác Vàng từ khi Afghanistan gần như không còn sản xuất ma túy nữa. Từ hai năm qua, các quan chức của tổ chức chống ma túy của Liên Hiệp Quốc thừa nhận Myanmar đã giảm được 30% số lượng cây thuốc phiện trồng tại nước này. Trong khi đó Thái Lan cũng cho đốt 10 tấn ma túy tại khu công nghiệp Bang Pa-In, cách thủ đô Bangkok 100 km về phía bắc. Bộ trưởng Y tế Thái Lan nói rằng sự kiện này “chứng tỏ quyết tâm loại trừ ma túy ra khỏi cộng đồng nhất là giới trẻ”.
Phát biểu nhân ngày này, Tổng thống Indonesia Megawati Sukarnoputri kêu gọi kết án tử hình đối với tội buôn lậu ma túy. Bà cho rằng án tù không đủ trừng phạt tội phạm này. Việc sử dụng ma túy là một hiểm họa khi Indonesia, một điểm trung chuyển ma túy cho bọn buôn lậu quốc tế, đã trở nên thị trường tiêu thụ. Trong khi đó, tại Campuchia, hàng trăm người tuần hành tại thủ đô Phnom Penh ủng hộ cuộc vận động chống ma túy. Cũng nhân ngày này, chính quyền Trung Quốc công bố, từ đầu năm đến giữa tháng 6, họ đã phát hiện 45.378 trường hợp, bắt 38.765 người tình nghi buôn lậu ma túy, thu giữ được 4.035 kg heroin.