Nghề diễn thuyết
Từ 30 năm nay, các tổng thống (TT) Mỹ sau khi rời Nhà Trắng đã có nghề mới kiếm được nhiều tiền là chu du đăng đàn diễn thuyết ở nước ngoài
Sau hơn một tháng mãn nhiệm TT, ngày 17-3, ông George W. Bush đã lần đầu tiên xuất hiện trước đông đảo công chúng trong buổi diễn thuyết tại thành phố
Vị cựu TT Mỹ đầu tiên sau khi mãn nhiệm, tận dụng danh tiếng còn lại đi diễn thuyết ở các nơi, kiếm được nhiều tiền là ông Gerald Ford, người rời Nhà Trắng năm 1977. Ông Bush cũng chưa phá được kỷ lục nhận thù lao diễn thuyết của những người tiền nhiệm.
Theo báo Washington Post, cựu TT Ronald Reagan năm 1989 đã được trả 2 triệu USD cho hai cuộc nói chuyện 20 phút. Cựu TT Bill Clinton thu được gần 40 triệu USD cho các buổi nói chuyện sau khi mãn nhiệm từ năm 2001 đến năm 2007.
![]() Ông Bush khi rời Nhà Trắng. Ảnh: AFP |
Báo chí Mỹ cho rằng còn quá sớm để dự đoán ông Bush có được trả thù lao cao bằng những người tiền nhiệm vì uy tín của ông giảm sút khi rời Nhà Trắng do hàng loạt chính sách mất lòng dân của ông trong 8 năm làm TT, đặc biệt là do hai cuộc chiến Iraq và Afghanistan. Giáo sư Stephen Wayne, Trường Đại học
Nhưng nếu ông dùng số tiền đó vào mục đích từ thiện thì tình hình lại khác”. Ông Wayne dẫn chứng trường hợp ông Bill Clinton năm 2006 đã có 352 cuộc nói chuyện, 80% cuộc không nhận thù lao hoặc dành hết thù lao cho việc lập quỹ từ thiện chống bệnh AIDS toàn cầu.
Có không ít người chỉ trích việc lạm dụng tiếng tăm để kiếm tiền từ những cuộc nói chuyện và kiến nghị tăng lương TT cũng như mức trợ cấp hưu trí để tránh những hiện tượng tiêu cực. Dù sao thì mức lương hưu của TT hiện nay là 191.300 USD/năm vẫn cao hơn thời TT Thomas Jefferson sau khi về hưu đã nợ chồng chất trước khi chết năm 1826!
Nhà sử học Updegrove nhận xét: “Trong tình hình thị trường rộng mở hiện nay, chúng ta không lo cho cuộc sống nghỉ hưu của các vị cựu TT vì họ thừa biết cách kiếm thêm thu nhập”.
