Nghi kỵ
Thắng lợi vang dội của Tổng thống (TT) Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, được tái cử trong cuộc bầu cử tháng 7 năm nay, không ngờ lại gây rắc rối cho ông. Một cuốn sách của phe đối lập vừa xuất bản đã nghi ngờ sự trong sáng của TT đắc cử, chỉ trích ông dùng tiền bạc mua phiếu bầu của cử tri.
Cuốn sách 180 trang có tựa đề Membongkar Gurita Cikeas: Di Balik Skandal Bank Century (Phanh phui vụ bê bối Ngân hàng Century) của tác giả George Aditjondro tố cáo TT Yudhoyono đã lạm dụng 4 quỹ bảo trợ xã hội để vận động tranh cử giành thắng lợi. Trong cuộc vận động bầu cử, một nhà tài trợ giàu có của ông có dính đến vụ bê bối của Ngân hàng Century, đã dùng tiền mua chuộc một tờ báo “làm loa tuyên truyền” ủng hộ TT Yudhoyono.
Cuốn sách đã được phát hành rộng rãi nhưng nhiều tiệm sách ở thủ đô
Tuy nhiên, cuốn sách đã gây phản ứng bất lợi của dân chúng đối với TT Yudhoyono. Tác giả George Aditjondro, giáo sư Trường Đại học Satya Wacana tại miền Trung Java, tuyên bố với giới báo chí: “Tôi chỉ muốn chính phủ thanh tra kiểm toán các quỹ để làm rõ tiền quỹ có bị lạm dụng để chi phí cho chiến dịch tranh cử của ông Yudhoyono và Đảng Dân chủ của ông hay không”.
Tuần qua, một ủy ban điều tra của Quốc hội Indonesia đã chất vấn Phó TT Boediono về vai trò của ông trong vụ bê bối của Ngân hàng Century vì trước đây ông là thống đốc của ngân hàng này. Tờ Jakarta Globe bình luận: “Trong những ngày tới, công chúng sẽ biết rõ TT Yudhoyono có dính líu tới vụ bê bối của Ngân hàng Century hay không và liệu TT có khởi kiện tác giả cuốn sách về tội vu khống hay không”.