Nghi vấn mua bằng cấp ở Pháp

Một sinh viên Trung Quốc từng đề nghị hối lộ 100.000 euro để lãnh đạo nhà trường làm ngơ trong việc cấp bằng nhưng bị từ chối

Bộ trưởng Giáo dục Cấp cao Pháp Valérie Pécresse vừa ra lệnh điều tra trong ngành về nghi vấn mua bán bằng cấp, yêu cầu phải có kết quả điều tra sơ bộ trong vòng 10 ngày tới. Công tác điều tra về hành chính được giao cho Tổng cục Thanh tra về quản lý, giáo dục và nghiên cứu nhằm làm rõ việc phát bằng tốt nghiệp, đặc biệt đối với sinh viên nước ngoài tại Đại học Toulon. Về mặt tư pháp, cuộc điều tra đã được Viện Kiểm sát thành phố Marseille bắt đầu từ cuối tháng 3 về khả năng có  “hối lộ chủ động hoặc thụ động và gian lận” trong việc cấp bằng tốt nghiệp.


“Sinh viên du khách”


Các cuộc điều tra bắt nguồn từ đơn tố cáo của một giảng viên tại Học viện Quản lý Doanh nghiệp (IAE), trực thuộc Đại học Toulon. Trong thư tố cáo có đoạn: “Từ 3 năm qua, vài sinh viên có danh sách ở trường nhưng rất ít khi vào lớp học và đối với họ, chuyện lấy bằng quá dễ. Nhiều người gọi họ là sinh viên du khách”. Nhật báo Le Monde dẫn nguồn tin thân cận với các nhà điều tra nêu nhiều chi tiết như trong năm 2008 có một sinh viên Trung Quốc đã bán hơn 300 bằng cấp cho bạn đồng hương với giá bình quân khoảng 2.700 euro đối với bằng tốt nghiệp IAE và mức giá này có thể thay đổi.


Theo điều tra sơ bộ, câu chuyện bắt đầu từ niên khóa 2004-2005, có một sinh viên Trung Quốc học tập hết sức vất vả để lấy bằng nhưng không đủ khả năng. Sau đó, anh này tìm cách mua chuộc một nhân vật ở IAE và cuối cùng cũng nhận được bằng cấp. Từ đó, việc mua bằng cấp lan truyền trong giới sinh viên Trung Quốc. Bất bình trước chuyện này, một nhóm sinh viên Trung Quốc đã tố cáo với đại sứ quán của họ và sau đó hai sinh viên tình nghi đã bị cảnh sát thẩm vấn.

img
Giờ giải trí của sinh viên Đại học Toulon. Ảnh: L’EXPRESS


Vào tháng 10-2008, các nhà điều tra chú ý tới trường hợp một nữ sinh viên Trung Quốc đã trao một số tiền lớn cho đối tượng môi giới. Thông tin điều tra ban đầu làm Viện trưởng Đại học Toulon Sanz de Alba ngỡ ngàng. Thí dụ như, tỉ lệ đậu của sinh viên Trung Quốc học môn quản trị doanh nghiệp hầu như 100% trong khi tỉ lệ của sinh viên Pháp và các nước khác chỉ từ 60% - 70%.


Bên cạnh đó, báo Le Monde còn nêu các trường đại học Pau, La Rochelle, Poitiers và một trường đại học vùng phụ cận Paris cũng có nghi vấn tương tự. Trong cuộc tiếp xúc với tuần báo L’Express, Viện phó Đại học Poitiers Francoise Lambert đã bác bỏ nghi vấn nói trên.


Chưa đủ chứng cứ?


Trong khi đó, trả lời phỏng vấn tuần báo L’Express, Viện trưởng IAE Pierre Gensse thừa nhận sự việc 138 sinh viên Trung Quốc không rành tiếng Pháp nhưng cũng được IAE nhận vào học. Những người này học tiếng Pháp tại Trung Quốc và vì không đủ khả năng giao tiếp bằng tiếng Pháp nên tất cả các sinh viên này có điểm số học tập dưới 5/20 điểm.

Sau đó, một sinh viên Trung Quốc đến tìm Viện trưởng Gensse, tự nhận mình đại diện cho từ 60 đến 80 sinh viên không rành tiếng Pháp, đề nghị ông nhận 100.000 euro và làm ngơ cho họ nhận bằng tốt nghiệp. Ông đã báo việc này lên lãnh đạo Đại học Toulon và cảnh sát.


Tuy vậy, ông Gensse cho rằng những chuyện này còn rất mơ hồ và cho đến nay chưa có bằng chứng nào cả. Báo Libération dẫn lời ông Gensse xác nhận: “Tôi đã làm chủ tịch hội đồng giám khảo các kỳ thi từ năm 2007 và tôi khẳng định rằng mọi việc đều theo đúng nguyên tắc như tất cả các trường đại học khác”. Ông hy vọng cuộc điều tra nhanh chóng có kết quả, bởi vì theo ông Gensse, nhiều thông tin trên mặt báo “hoàn toàn sai lệch”.


Trong khi đó, điểm lại thông tin chung nhiều chiều, tờ Le Post cho rằng giới điều tra nhận định là có chuyện mua bằng cấp, lãnh đạo Đại học Toulon nói có thể có và viện trưởng IAE khẳng định là không.