Ngoại trưởng Israel có thể bị buộc tội
Nhật báo Israel Haaretz tiết lộ hôm 2-8 rằng sau các cuộc điều tra, cảnh sát Israel đã yêu cầu ngành công tố cáo buộc Ngoại trưởng Avigdor Lieberman về tội hối lộ, gian lận, rửa tiền, gây trở ngại cho việc thu thập chứng cứ và thực thi pháp luật.
Theo hãng tin AFP, ông Lieberman bị tình nghi nhận 2,5 triệu USD bất hợp pháp để vận động tranh cử từ tài khoản mà con gái của ông đứng tên tại nước ngoài. Phía cảnh sát thông báo sẽ chính thức trình hồ sơ về ông Lieberman để Tổng Công tố Menahem Mazouz quyết định trong vài ngày tới. Nếu bị buộc tội, chắc chắn Ngoại trưởng Lieberman phải ra đi và gây mất ổn định cho chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Đảng Yisrael Beitenu của ông Lieberman là đối tác chính trong liên minh do Đảng Likud cánh hữu của ông Netanyahu làm nòng cốt. Nhà phân tích Gerald Steinberg thuộc Đại học Bar Ilan gần Tel Aviv cho rằng đây có thể là cơ hội cho Đảng Kadima có khuynh hướng ôn hòa hơn, bắt tay với Likud.
Nhật báo Jerusalem Post viết: “Người Ai Cập không đồng ý với ông Lieberman, người châu Âu sánh vai với ông một cách lạnh nhạt trong khi Mỹ muốn bàn bạc với Bộ trưởng Quốc phòng Ehud Barak hơn”. Trước đây, phía
Về phần mình, ông Lieberman bác bỏ cáo buộc nói trên, cho rằng yêu cầu của cảnh sát là vô căn cứ, cáo buộc ông vì mục đích chính trị. Ông tuyên bố sẽ từ chức ngoại trưởng ngay nếu bị buộc tội và từ chức nghị sĩ vài tháng sau đó.