Ngoại trưởng Mỹ đến Nga bàn các vấn đề về vũ khí

Chưa ấn định ngày ký Hiệp ước Nga-Mỹ

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Rodham Clinton đã đến Moscow hôm 18-3 trong chuyến thăm hai ngày  để thảo luận với các nhà lãnh đạo Nga việc soạn thảo Hiệp ước mới về cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược (START), sự hợp tác trong lĩnh vực không phổ biến vũ khí hạt nhân và hoạt động của ủy ban song phương. Ngoài ra, bà sẽ tham dự cuộc họp bộ tứ các nhà kiến tạo hòa bình Trung Đông.


Theo hãng tin RIA Novosti, ông Andrei Nesterenko, người đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga, cho biết Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Clinton sẽ thảo luận sự tiến bộ của tiến trình đàm phán ở Geneva (Thụy Sĩ) về việc soạn thảo hiệp ước START mới, tiến trình hòa bình ở Trung Đông, giải quyết vấn đề hạt nhân của Iran bằng chính trị - ngoại giao và củng cố sự hợp tác Nga-Mỹ ở Afghanistan.


img
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Rodham Clinton vẫy tay khi đến sân bay Vnukovo ở Moscow ngày 18-3. Ảnh: AP


Từ mùa hè 2009, Nga và Mỹ đã tiến hành đàm phán việc ký kết Hiệp ước START mới. Cuối tháng 2 vừa qua, các giới chức ở Moscow và Washington tuyên bố có thể sẽ ký hiệp ước này trước khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh về giải trừ vũ khí trong hai ngày 12 và 13-4. Tuy nhiên, đến nay, ngày ký kết vẫn chưa được ấn định.


Bên cạnh đó, theo hãng tin AP, ông William Burns, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ phụ trách các vấn đề chính trị, nhấn mạnh rằng chuyến công du Moscow của Ngoại trưởng Clinton là cơ hội quan trọng để thúc đẩy đàm phán về vũ khí nhưng không có nghĩa là sắp đạt đến một thỏa thuận. Ông Burns tuyên bố: “Chúng tôi đang tiến đến gần mục tiêu hơn”. Tuy vậy, ông nói thêm rằng ông không thể ước tính phải mất thời gian bao lâu nữa để giải quyết các vấn đề còn lại.