Ngoại trưởng Mỹ thăm Libya
Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice đã đến Tripoli và hội đàm với nhà lãnh đạo Libya Moamer Kadhafi hôm 5-9 trong chuyến công du đầu tiên của một ngoại trưởng Mỹ đến nước này kể từ 55 năm qua.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Sean McCormack nhận định rằng đây là “chuyến công du lịch sử... báo hiệu một chương mới trong mối quan hệ Mỹ-Libya”. Chính phủ hai nước đã đạt được thỏa thuận ngày 14-8 về kế hoạch bồi thường cho gia đình 270 nạn nhân người Mỹ trong vụ đánh bom máy bay trên bầu trời Lockerbie (Scotland). Đáp lại, Mỹ phải bồi thường cho nạn nhân Libya vì các trận dội bom vào Tripoli và Benghazi làm 41 người thiệt mạng, trong đó có con gái nuôi của ông Kadhafi. Trên thực tế, mối căng thẳng hai bên đã dịu lại từ năm 2003, khi ông Kadhafi tuyên bố từ bỏ việc tìm kiếm vũ khí sát thương hàng loạt sau vài tháng đàm phán bí mật với Mỹ và Anh.
Tuyên bố hồi đầu tuần nhân sự kiện 39 năm nền quân chủ Libya do phương Tây ủng hộ bị lật đổ, ông Kadhafi nói: “Mọi chuyện xung đột giữa Libya và Mỹ đã được khép lại một lần và mãi mãi”.
Về cá nhân Ngoại trưởng Rice, ông Kadhafi từng ngợi khen bà về chính sách đối ngoại ở châu Phi và thế giới Ả Rập. Trong cuộc phỏng vấn của đài truyền hình Al-Jazeera hồi năm ngoái, ông nói: “Leezza, Leezza... tôi rất yêu quý, ngưỡng mộ và hãnh diện về bà ấy bởi vì bà là một phụ nữ gốc Phi”.