Ngủ dậy bỗng dưng thành dân thủ đô

(NLĐO)- Thủ đô Moscow của nước Nga hôm 1-7 nhận thêm 150.000 ha đất từ các đơn vị hành chính láng giềng ở phía tây nam, theo kế hoạch mở rộng do Thủ tướng Dmitry Medvedev khởi xướng hồi năm 2011.

img
Diện tích mới của Moscow sẽ tăng gấp đôi từ ngày 1-7
 


Theo kế hoạch cấu trúc mới của thủ đô Nga, diện tích mới của Moscow sẽ tăng gấp đôi từ ngày 1-7 sau khi nhập thêm 150.000 ha đất nói trên. “Moscow rộng lớn” giờ đây bao gồm hai thành phố trong vùng thủ đô là Shcherbinka và Troitsk, cũng như 19 khu dân cư nhỏ khác.

Hơn 232.000 người bỗng dưng trở thành dân thủ đô chỉ qua một đêm, đồng thời giảm mật độ dân số của Moscow từ 10.700 người/km2 xuống còn 4.600 người/km2.
 
Thị trưởng Moscow Sergei cho hay động thái này nhằm giảm tình trạng kẹt xe ở trung tâm, và sẽ cho phép “20 triệu cư dân đô thị phát triển một cách hài hòa”.
 
img
Kế hoạch này làm cho Moscow trở thành thành phố lớn thứ 7 thế giới về diện tích


 
Ông Sobyanin cho biết thêm rằng việc mở rộng thủ đô sẽ tạo thêm nhiều việc làm mới. Đồng thời, nhiều trung tâm khoa học mới sẽ xuất hiện tại Troitsk và Skolkovo, trong khi trung tâm tài chính quốc tế sẽ được xây dựng gần đường cao tốc Rublyovo-Arkhangelskoye.
 
Việc mở rộng Moscow được thực hiện một năm sau khi Thủ tướng Medvedev (lúc bấy giờ là tổng thống) đề xuất kế hoạch mở rộng thủ đô hồi tháng 6-2011.
 
Kế hoạch này làm cho Moscow trở thành thành phố lớn thứ 7 thế giới về diện tích, từ hàng thứ 34 hiện nay.