Nhà sáng lập WikiLeaks thoát cáo buộc tấn công tình dục

(NLĐO) – Các công tố viên Thụy Điển trong ngày 13-8 (giờ địa phương) dự kiến hủy cuộc điều tra về cáo buộc tấn công tình dục nhằm vào nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange do hết thời hạn thẩm vấn.

Các công tố viên cho biết dù hết hạn điều tra nhưng họ vẫn chưa thể thẩm vấn ông Assange. Theo pháp luật Thụy Điển, nghi phạm không thể bị buộc tội mà không thông qua quá trình thẩm vấn.

Thời hạn thẩm vấn ông Assange đối với một cáo buộc tấn công tình dục hết hạn vào ngày 13-8 trong khi thời hạn cho một cáo buộc tương tự khác sẽ hết hạn ngày 18-8.

Dù vậy, một cáo buộc cưỡng hiếp nhằm vào ông Assange vẫn còn hiệu lực đến năm 2020.

Ông Julian Assange vẫn đang trốn tại Đại sứ quán Ecuador. Ảnh: AP

Ông Julian Assange vẫn đang ẩn náu tại Đại sứ quán Ecuador ở Anh. Ảnh: AP

Ông Assange phủ nhận tất cả các cáo buộc trên và cho rằng đó là hành động nhằm bôi nhọ ông. Nhà báo kiêm nhà hoạt động người Úc này đã tị nạn trong đại sứ quán Ecuador tại London - Anh từ năm 2012 để tránh bị dẫn độ sang Thụy Điển. Ông này cho rằng đây chỉ là cái cớ để bắt ông giao nộp cho Mỹ vì WikiLeaks đã tiết lộ quá nhiều tài liệu mật của Washington.

Trong khi đó, người phụ nữ tố bị ông Assange tấn công tình dục giờ không còn hứng thú với chuyện kiện tụng. Ông Claes Borgstrom, luật sư của người phụ nữ này, nói rằng: “Thân chủ tôi muốn ông ấy ra tòa và trả lời về các cáo buộc nhưng đó là chuyện của 5 năm trước. Giờ cô ấy không còn quan tâm nữa. Thời gian đó thật khó khăn nhưng cô ấy đã quên chuyện đó để tiếp tục cuộc sống của mình”.

Trước đó, chính phủ 2 nước Thụy Điển và Ecuador đã đồng ý tổ chức các cuộc thảo luận để mở đường cho việc thẩm vấn ông Assange ngay tại đại sứ quán Ecuador ở London. Chính phủ Anh đã thúc giục Ecuador hợp tác và nhấn mạnh London có nghĩa vụ pháp lý dẫn dộ ông Assange.

Thế nhưng, thời hạn của một số cáo buộc nhầm vào ông Assange có thể sẽ hết hiệu lực trước khi bất kỳ thỏa thuận nào đạt được.