Nhà tù cao cấp

Sau vụ xét xử can phạm Cốc Khai Lai, vợ cựu bí thư Thành ủy Trùng Khánh - Trung Quốc (TQ) bị cách chức Bạc Hy Lai, người dân TQ muốn biết bà Cốc, vốn lãnh án tử hình chờ 2 năm mới thi hành án, sẽ bị giam giữ tại đâu.

Qua nhiều nguồn đáng tin cậy, phóng viên hãng AP được biết can phạm họ Cốc có thể bị giam tại một nhà tù đặc biệt dành cho những tù nhân cao cấp vì lẽ “kẻ có đặc quyền có thể vẫn hưởng đặc quyền ngay cả trong nhà tù”.

Nhà tù đặc biệt này có tên Tần Thành, nằm tại vùng đồi núi ở ngoại thành Bắc Ninh và mang biệt danh “Công trình 157” do Liên Xô giúp xây dựng năm 1960 và được cải tạo giữa những năm 1990. Nhà tù chỉ giam giữ những phạm nhân có chức có quyền phạm tội tham nhũng, được hưởng “đặc ân” đối xử trong sinh hoạt hằng ngày. Trong những năm qua, nhà tù này đã giam giữ cựu bí thư Thành ủy Bắc Kinh Trần Hy Đồng và cựu bí thư Thành ủy Thượng Hải Trần Lương Vũ.

img

Cổng nhà tù Tần Thành. Ảnh: AP

Ông Bao Đống, cựu cố vấn cao cấp của nhiều nguyên thủ quốc gia TQ, bị giam tại nhà tù Tần Thành 7 năm vì phản đối cuộc đàn áp người biểu tình ở Quảng trường Thiên An Môn - Bắc Kinh đầu tháng 6-1989, kể: “Đây là nhà tù đặc biệt. Căn phòng tôi ở có giường đệm, ghế sofa, phòng tắm và phòng vệ sinh riêng - chẳng khác gì phòng ngủ của những cặp tân hôn!”.

Cựu nhà báo Đới Thanh, con gái nuôi một vị tướng quân đội TQ, bị giam 6 tháng tại nhà tù Tần Thành vì tham gia cuộc biểu tình ở quảng trường Thiên An Môn, kể trong cuốn hồi ký về những ngày ngồi tù: “Phòng giam tôi rộng 20 m2, có phòng tắm riêng, giường đệm, ghế dựa đầy đủ. Khi được đưa từ trại tạm giam tới đây, tôi vô cùng bất ngờ”.

Hãng AP viết: “Rất có thể bà Cốc Khai Lai cũng được hưởng đặc ân này vì là vợ của ông Bạc Hy Lai và là con dâu của cố phó thủ tướng Bạc Nhất Ba có nhiều công lao với đất nước”.