Nhật Bản và Iran chạy đua vào Hội đồng Bảo an LHQ
Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc (LHQ) bầu chọn 5 thành viên không thường trực mới của Hội đồng Bảo an trong ngày 17-10 và sự cạnh tranh giữa Nhật Bản và Iran cho một chiếc ghế của châu Á gây chú ý nhất.
Theo hãng tin AFP, tuy là một trong những thành viên sáng lập LHQ từ năm 1945, nhưng Iran chỉ có một lần ngồi vào ghế Hội đồng Bảo an trong 2 năm 1955-1956. Trong khi đó, Nhật Bản gia nhập LHQ từ năm 1956 nhưng đã 9 lần có chân trong hội đồng này - nhiều hơn bất cứ quốc gia nào trên thế giới, không kể 5 thành viên thường trực là Anh, Mỹ, Nga, Pháp và Trung Quốc. Điều dễ hiểu vì Nhật Bản là quốc gia đóng góp tài chính đứng hàng thứ nhì vào ngân sách của LHQ. Đại sứ Nhật Bản tại LHQ Yukio Takasu khẳng định hồi tháng 9: “Chúng tôi tin rằng Nhật Bản góp phần tích cực cho hội đồng”. Trong khi đó, Iran, nước đang bị Hội đồng Bảo an trừng phạt về việc không chịu ngưng chương trình hạt nhân nhạy cảm, đã bày tỏ sự bất bình. Tehran lập luận rằng trong số 192 thành viên LHQ, có đến 114 thành viên chưa vào Hội đồng Bảo an hoặc chỉ vào được một lần và điều này vi phạm “nguyên tắc tuyệt đối bình đẳng” dành cho tất cả các quốc gia thành viên được quy định trong Hiến chương LHQ.
Hội đồng này gồm 10 thành viên không thường trực, nhiệm kỳ 2 năm và mỗi năm bầu 5 thành viên. Lần này Tehran và Tokyo giành vị trí của Indonesia; Áo, Iceland và Thổ Nhĩ Kỳ giành 2 ghế thay thế cho Ý và Bỉ; trong khi Uganda thay thế Nam Phi và Mexico thay thế Panama ở khu vực châu Phi và Mỹ Latinh. Năm thành viên khác sẽ hết nhiệm kỳ vào ngày 31-12-2009 là Burkina Faso, Costa Rica, Croatia, Lybia và Việt Nam.