Nhật bắt một tàu cá Đài Loan

(NLĐO)- Nhật Bản hôm nay 14-5 vừa bắt giữ một tàu cá Đài Loan bên trong vùng đặc quyền kinh tế của nước này. Đây là vụ bắt giữ đầu tiên kể từ khi Tokyo và Đài Bắc ký thỏa thuận quyền đánh bắt ở vùng biển tranh chấp.

img
Hình minh họa (China News)

Cơ quan nghề cá Nhật cho biết sau khi phát hiện tàu cá Đài Loan trong vùng biển gần đảo Taketomi (một phần của chuỗi đảo Okinawa, miền Nam Nhật Bản), tàu tuần tra Nhật đã giữ chiếc tàu lại và bắt thuyền trưởng.

Vụ việc xảy ra bên ngoài vùng biển là trung tâm của tranh chấp ba bên liên quan tới Đài Bắc, Tokyo và Bắc Kinh mà Nhật và Đài Loan đã đạt được thỏa thuận về đánh bắt chung.

Theo thỏa thuận đó, tàu cá Đài Loan được phép đánh bắt ở vùng biển ngoài khơi quần đảo Senkaku/Điếu Ngư tranh chấp trên Hoa Đông.