Nhật chấm dứt khủng hoảng trong 6 đến 9 tháng
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Rodham Clinton đến thăm Nhật.
Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO), đơn vị điều hành Nhà máy Điện hạt nhân Fukushima Daiichi, thông báo kế hoạch chấm dứt khủng hoảng hạt nhân trong vòng 6-9 tháng và cho phép những người sơ tán có thể trở về nhà.

Cảnh sát Nhật đưa một thi thể nạn nhân được tìm thấy ở thành phố Namie, tỉnh Fukushima ra ngoài. Ảnh: AP
Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 17-4, ông Tsunehisa Katsumata, Chủ tịch TEPCO, cho biết công ty này đã đưa ra một lộ trình để chấm dứt cuộc khủng hoảng. Đồng thời, các giới chức cho biết kế hoạch này có liên quan đến việc che phủ khu nhà các lò phản ứng bị hư hại để ngăn chặn phóng xạ.
Ông Katsumata khẳng định trong 3 tháng đầu thực hiện kế hoạch này, TEPCO hy vọng giảm mức độ rò rỉ phóng xạ. Ba đến 6 tháng sau đó, công ty hy vọng sẽ kiểm soát được tình trạng các chất phóng xạ thoát ra ngoài.
Theo hãng tin AP, dư luận đã tỏ ra thất vọng vì TEPCO không thể giải quyết được cuộc khủng hoảng sau khi xảy ra động đất và sóng thần ngày 11-3. Ông Katsumata tuyên bố: “Chúng tôi thành thật xin lỗi vì đã gây ra rắc rối. Chúng tôi đang làm hết sức mình để ngăn chặn cuộc khủng hoảng trở nên xấu đi”.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Rodham Clinton hôm 17-4 đã đến thăm Nhật Bản. Bà nhấn mạnh nước Mỹ luôn bên cạnh Nhật Bản, đồng thời bà tin tưởng nước này sẽ hồi phục. Thủ tướng Naoto Kan đã cảm ơn vì sự giúp đỡ của Mỹ.