Nhật: Kẻ tham gia đánh bom đầu thú sau 17 năm
(NLĐO) - Hôm 31-12, Makoto Hirata, cựu thành viên giáo phái Aum Shinrikyo tham gia vụ tấn công bằng khí độc sarin ở nhà ga xe điện ngầm Tokyo đã đầu thú cảnh sát sau 17 năm lẫn trốn.

Ảnh chụp Makoto Hirata hồi tháng 10-1990 (Ảnh: JIJI PRESS)
Cảnh sát thành phố Tokyo cho biết Hirata (46 tuổi) cùng 5-6 đồng phạm thực hiện vụ bắt cóc viên chức công chứng Kiyoshi Kariya năm 1995, dẫn đến cái chết của ông này. Ông Kariya lúc ấy 68 tuổi, có 1 người anh em có ý định ly khai giáo phái Aum Shinrikyo. Vụ đánh hơi độc xe điện ngầm tại Tokyo gây thiệt mạng 13 người và hơn 6000 người bị thương, gây tổn thất nhân mạng lớn nhất do khủng bố nội địa gây ra ở nước Nhật.

Makoto Hirata được che kín ở băng ghế sau (Ảnh: AP)

Chiếc xe chở Makoto Hirata rời khỏi sở cảnh sát Tokyo dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt (Ảnh: AP)
Hirata khai rằng y muốn từ bỏ gánh nặng của quá khứ nên mới ra đầu thú. Y khẳng định mình chỉ lái xe chở ông Kariya tới trụ sở của giáo phái gần núi Fuji và không làm gì khác. Gần 200 người của giáo phái bị truy tố về vụ đánh hơi độc xe điện ngầm và hàng chục tội ác. Kết quả 13 người bị kết án tử hình nhưng chưa ai bị hành quyết.

Nạn nhân tại vụ tấn công bằng khí độc sarin ở nhà ga xe điện ngầm Tokyo năm 1995 (Ảnh: JIJI PRESS)
Giáo phái Aum Shinrikyo đã đổi tên thành Aleph có thời điểm thu hút 10.000 người tại Nhật và 30.000 người ở Nga. Hiện đang bị cảnh sát theo dõi sát sao mọi hoạt động.