Nhật muốn khai thác đất hiếm ở VN
Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan và Thủ tướng VN Nguyễn Tấn Dũng có thể sẽ đồng ý về một thỏa thuận ở Hà Nội vào cuối tháng này
Các giới chức Nhật Bản cho biết nước này có kế hoạch khai thác đất hiếm ở VN nhằm giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc (TQ), quốc gia vốn độc quyền cung cấp trên toàn cầu loại nguyên liệu chiến lược được sử dụng trong công nghệ cao này. Hãng tin Bloomberg cho biết Nhật cử một phái đoàn đến VN ngày 22-10, trong đó có cựu thủ tướng Yukio Hatoyama, để thảo luận việc bảo đảm cung cấp đất hiếm trước khi các nhà lãnh đạo hai nước sẽ bàn về vấn đề này tại Hội nghị Cấp cao ASEAN sắp tới.

Một công nhân làm việc tại mỏ khai thác đất hiếm ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Ảnh: REUTERS
Theo hãng tin AP, Thủ tướng Nhật Naoto Kan 
Ngoài ra, ông Hideyuki Wakutsu, một quan chức Bộ Thương mại Nhật, cho biết Nhật và VN sẽ hình thành một dự án chung để khai thác đất hiếm ở VN. Tuy nhiên, ông không cho biết liệu thỏa thuận với VN có liên quan đến việc TQ cấm chở đất hiếm đến Nhật hay không.
TQ sản xuất khoảng 97% lượng đất hiếm cung cấp khắp thế giới. Bên cạnh đó, khoảng 60% chuyến hàng đất hiếm của TQ chở đến Nhật. Tuy nhiên, TQ đã ngưng các chuyến tàu hàng chở đất hiếm đến Nhật kể từ ngày 21-9 sau khi Tokyo bắt giữ thuyền trưởng tàu đánh cá TQ gần vùng biển tranh chấp. Động thái đó đã làm lung lay ngành công nghiệp nước Nhật và Tokyo 
Takeshi Mutsuura, người phát ngôn của Tổng Công ty Toyota Tsusho, doanh nghiệp nhập khẩu đất hiếm, khẳng định: “Chúng tôi muốn bảo đảm nguồn cung cấp khoáng chất đất hiếm ổn định”. 
Hãng tin Bloomberg cho biết vào năm tới, Nhật có thể thiếu khoảng 10.000 tấn đất hiếm, tương đương với hơn 30% nhu cầu hằng năm của nước này. Ông Shinya Yamada, một nhà phân tích ở Tokyo 
Đất hiếm là loại nguyên liệu được dùng trong việc sản xuất ổ đĩa máy tính, điện thoại di động... 
                            