Nhật ra mắt tàu sân bay “khủng” có thể phát hiện tàu ngầm Trung Quốc

(NLĐO) – Hôm 27-8, quân đội Nhật Bản trình làng tàu sân bay trực thăng lớn nhất kể từ Thế chiến thứ hai tại TP Yokohama.

Con tàu có trọng tải 24.000 tấn này được đặt tên là Kaga (DDH-184), giống tên một chiếc tàu của Hải quân Nhật Bản trong Thế chiến II vốn tham gia cuộc tấn công ở Trân Châu Cảng, sau đó bị đánh chìm trong trận hải chiến Midway trên Thái Bình Dương.

Trước đó, hồi tháng 3, Nhật Bản đưa vào phục vụ tàu sân bay JS Izumo (DDH-183). Nhiệm vụ chính của 2 tàu này, theo Lực lượng phòng vệ Nhật Bản (SDF), là nhằm hỗ trợ chiến tranh chống tàu ngầm, cứu trợ thảm họa và viện trợ nhân đạo.

 

Tàu sân bay trực thăng Kaga. Ảnh: Japan Marine United
Tàu sân bay trực thăng Kaga. Ảnh: Japan Marine United

 

Một sĩ quan Hải quân thuộc SDF cho biết: “Hai tàu sân bay mới sẽ giúp chúng tôi đối phó hiệu quả hơn với tàu ngầm Trung Quốc – vốn khó bị phát hiện”. Theo Hải quân Mỹ, tàu Kaga có thể chở 7 trực thăng SH-60k ASW do hãng Mitsubishi chế tạo và 7 trực thăng dò mìn AgustaWestland MCM-101.

Ngoài ra, tàu cũng có thể làm nơi cất và hạ cánh cho các biến thể của chiến đấu cơ F-35 và trực thăng MV-22. Tuy nhiên, Nhật Bản không có ý định cho các biến thể F-35 hoạt động trên hai tàu Kaga và JS Izumo.

Tính đến thời điểm hiện tại, Nhật Bản có 4 tàu sân bay trực thăng, bao gồm cả Kaga. Cùng với tàu JS Izumo, Nhật Bản cũng sở hữu các tàu sân bay trực thăng lớp Hyuga trọng tải 18.300 tấn.