Nhật từ chối hợp tác kinh tế với Nga ở Kuril
Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Takeaki Matsumoto tuyên bố Nhật từ chối hình thành khu vực thương mại tự do với Nga trên quần đảo Kuril vì cho rằng 4 hòn đảo trong chuỗi đảo Kuril là lãnh thổ của nước Nhật. Trước đó, theo hãng tin RIA Novosti (Nga), Tổng thống (TT) Nga Dmitry Medvedev đề nghị: “Nga sẵn sàng hợp tác với chính quyền Nhật nhưng không phải là Nga khước từ đất của mình”
Trong chương trình truyền hình “Tổng kết năm với Dmitry Medvedev”, TT Nga khẳng định: “Mọi hòn đảo ở quần đảo Nam Kuril đều là lãnh thổ của Liên bang Nga.
Đó là đất của chúng ta và chúng ta phải làm tất cả để mọi người sinh sống ở đó có cuộc sống tốt đẹp”. Đồng thời, ông nhấn mạnh: “Nước Nhật cần phải xem lại nhận thức của mình về nước Nga và quần đảo Nam Kuril. Không gì đem người ta lại gần nhau bằng sự hợp tác. Tôi đã nói với Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan về điều này”.
Cuộc tranh cãi về quần đảo Kuril giữa Nga và Nhật đã nổ ra mạnh vào tháng 11-2010 khi TT Medvedev đến thăm đảo Kunashir. Sau đó, tại Hội nghị Thượng đỉnh APEC, do mâu thuẫn nên Nga và Nhật đã không thể ký bản ghi nhớ về sự hợp tác kinh tế. Từ đó, việc ký kết giữa tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga với chính phủ Nhật về cung cấp khí đốt thiên nhiên cũng bị hủy bỏ.