Nhật tuyên bố không tấn công Triều Tiên trước
Nhật sẽ không khởi xướng bất cứ hành động thù địch nào chống Triều Tiên nhưng sẵn sàng tự vệ, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật hôm 30/5 tuyên bố trong bối cảnh quốc tế căng thẳng về tham vọng hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Hamada (Ảnh AFP)
Trong tuần qua, Triều Tiên đã thử hạt nhân lần thứ 2 và liên tiếp thử nghiệm tên lửa, khiến nhiều nghị sĩ Nhật tỏ ra lo ngại. Điều này cũng làm dấy lên nhiều đề xuất Nhật nên phát triển khả năng tấn công căn cứ kẻ thù trong trường hợp một vụ tấn công có thể xảy ra, bất chấp hiến pháp hoà bình của nước này.
"Chúng tôi coi Triều Tiên là một mối đe doạ vì những gì xảy ra trong quá khứ. Tuy nhiên, nếu nước này không dự định xấu với Nhật, chúng tôi không bao giờ hành động trước", ông Hamada phát biểu trước các đại biểu tại một diễn đàn an ninh cấp cao ở Singapore.
"Tại Nhật, chúng tôi có nhiều hình thức kiềm chế và trên bình diện quốc tế, chúng tôi phải khẳng định rõ rằng Nhật sẽ không dùng vũ lực để giải quyết xung đột".
Bộ trưởng Yasukazu Hamada phát biểu tại diễn đàn Đối thoại Shangri-La hàng năm về an ninh rằng Tokyo sẽ rõ ràng trong việc mua bán các thiết bị quân sự để ngăn ngừa bất cứ sự hiểu nhầm với các nước láng giềng.
Phát biểu tại diễn đàn, ông Hamada nói, Tokyo đang tìm mua một loạt vũ khí, gồm cả máy bay chiến đấu F-22 thế hệ thứ 5 nhưng nhấn mạnh đó chỉ là nhằm bảo vệ đất nước.
"Vì vậy, chúng tôi sẽ nêu rõ ý định của mình để không có chỗ cho hiểu nhầm. Chúng tôi sẽ đảm bảo là Nhật sẽ giải thích kế hoạch của mình cho các nước khác một cách rõ ràng".
Theo hiến pháp hoà bình năm 1947 của mình, Nhật tuyên bố không sử dụng hoặc đe doạ dùng sức mạnh để giải quyết bất đồng quốc tế. Tuy nhiên, nước này vẫn là một trong những quốc gia chi nhiều tiền hàng đầu thế giới cho lực lượng phòng vệ.
Nhật không có tàu khu trục, tên lửa tầm xa hay loại vũ khí nào có thể đánh trúng một vị trí nào ngoài bờ biển của nước này.