Nhiều cô dâu ngoại cần giúp đỡ
Trung tâm Hỗ trợ khẩn cấp cho phụ nữ di cư ở Hàn Quốc là nơi cung cấp các dịch vụ tư vấn qua điện thoại bằng 8 ngôn ngữ. Trong số người gọi đến trung tâm trong6 tháng qua, nhiều nhất là phụ nữ VN
Đám tang gần đây của một phụ nữ Việt Nam bị người chồng Hàn Quốc sát hại đã khơi dậy nỗi lo về các cuộc hôn nhân quốc tế ở nước này.
Báo Korea Herald (Hàn Quốc) hôm 18-7 dẫn số liệu mới nhất của chính phủ cho biết ngày càng có nhiều người vợ nước ngoài tìm kiếm sự tư vấn của nhà chức trách về vấn đề ly hôn, phản ánh tình trạng bất ổn của các gia đình liên chủng tộc ở nước này.

Nhiều cuộc hôn nhân giữa đàn ông Hàn Quốc và phụ nữ nước ngoài diễn ra thông qua các website mai mối. Ảnh: AFP
Trung tâm Hỗ trợ khẩn cấp cho phụ nữ di cư ở Hàn Quốc cho biết đã nhận được 23.492 cuộc điện thoại yêu cầu tư vấn trong 6 tháng đầu năm 2010, tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong số này, 14,5% cuộc điện thoại có liên quan đến vấn đề ly hôn.
Một quan chức tại trung tâm cho biết: “Các cuộc điện thoại không phải lúc nào cũng dẫn đến ly hôn. Nhưng nhiều phụ nữ cho thấy quyết tâm mạnh mẽ hơn trước đây”.
Trung tâm nói trên đang cung cấp các dịch vụ tư vấn qua điện thoại bằng 8 ngôn ngữ tại 5 văn phòng ở khắp nước. Trong số các cuộc điện thoại nhận được nói trên, phổ biến nhất là những yêu cầu liên quan đến vấn đề hôn nhân, như cách thức xử lý những xung đột với chồng và thủ tục ly dị.
Bạo lực gia đình cũng là chủ đề phổ biến của các cuộc tư vấn qua điện thoại. Ngoài ra, người vợ nước ngoài cũng quan tâm đến những thông tin hằng ngày, như làm thế nào để tham gia các khóa dạy tiếng Hàn hoặc sử dụng dịch vụ ngân hàng.
Theo thống kê, số cuộc gọi đến trung tâm từ phụ nữ Việt Nam chiếm tỉ lệ cao nhất (40,4%), theo sau là Trung Quốc (28,3%).
Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc cho biết tính đến tháng 3-2010, đã có gần 130.000 người vợ hoặc chồng nước ngoài sống ở Hàn Quốc.
90% trong số họ là phụ nữ, trong đó 80% đến từ Trung Quốc, Việt Nam, Philippines và Nhật Bản. Trong 3 năm qua, đã có gần 70.000 người vợ nước ngoài tìm kiếm sự giúp đỡ của trung tâm nói trên.
Vào đầu năm nay, Chính phủ Hàn Quốc đã công bố một loạt chương trình nhằm giúp phụ nữ di cư và con cái họ. Trong khi đó, Trung tâm Hỗ trợ khẩn cấp cho phụ nữ di cư dự kiến mở thêm văn phòng mới tại 2 thành phố khác.
Ngoài ra, trong nỗ lực ngăn chặn nguy cơ xảy ra xung đột trong gia đình, các cơ quan hôn nhân đang được yêu cầu cung cấp các chương trình tư vấn và giáo dục về văn hóa cho cả người Hàn Quốc lẫn cô dâu nước ngoài.