Nhiều nước phản đối TT tự phong Madagascar

Tổng thống (TT) tự phong Madagascar Andry Rajoelina đang gặp sự phản đối gay gắt và đe dọa ngưng trợ giúp từ cộng đồng quốc tế trong mấy ngày qua sau khi ông được sự hậu thuẫn của quân đội, ép cựu TT Marc Ravalomanana từ chức hồi đầu tuần.

Theo hãng tin AFP, các quốc gia thuộc Nam châu Phi, trong cuộc họp hôm 19-3, đã tuyên bố không thừa nhận ông Rajoelina và kêu gọi Liên hiệp châu Phi (AU) ra tuyên bố tương tự dù tòa án tối cao đã công nhận chức vụ TT của ông này. Hội đồng Hòa bình và An ninh của AU đã hoãn cuộc họp về vấn đề Madagascar sang ngày 20-3.

Thay mặt cho Liên hiệp châu Âu (EU), Ngoại trưởng Cộng hòa Czech Karel Schwarzenberg tuyên bố tại Brussels: “Đó là đảo chính chứ không phải là bầu cử dân chủ”. Hãng tin AP dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Robert A. Wood gọi biến cố ở Madagascar là “sự chuyển đổi quyền lực không dân chủ”. Na Uy đã quyết định duy trì biện pháp đóng băng khoản viện trợ lên đến 10,3 triệu USD hằng năm. Trước đó, hôm 18-3, Liên Hiệp Quốc tuyên bố khả năng không công nhận tính hợp pháp của chính quyền mới và hàm ý không dung thứ cho “sự thay đổi chính quyền một cách vi hiến”.


Trong khi đó, ông Rajoelina vẫn lập luận rằng việc ông chấp chính là thắng lợi của nền dân chủ thực sự trước chế độ độc tài và hứa sẽ tổ chức bầu cử trong vòng hai năm. Tuy nhiên, quốc gia đô hộ Madagascar trước đây là Pháp và hiện là một trong những nước cấp viện trợ chính cho rằng hai năm chờ đợi cuộc bầu cử là quá lâu. Trong nước, ông Rajoelina đã giải tán cả hai viện quốc hội, thiết lập hai cơ chế quyền lực tập thể mới thay thế quốc hội và Chính phủ Madagascar.