Nhiều trận động đất xảy ra ở châu Mỹ

Một trận động đất 7,3 độ Richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển El Salvador lúc 22 giờ 37 phút ngày 26-8 (giờ địa phương).

Cảnh báo sóng thần đã được đưa ra đối với các nước Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, Panama và Mexico nhưng bị dỡ bỏ sau đó.

Theo Trung tâm Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), trận động đất xảy ra ở độ sâu 54 km và cách thành phố Puerto El Triunfo 111 km về phía Nam. Một dư chấn mạnh 5,4 độ Richter đã xảy ra khoảng 1 giờ sau trận động đất.
David Walsh, một nhà hải dương học tại Cơ quan Cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương ở Hawaii (Mỹ), cho hãng tin AP biết một đợt sóng thần nhỏ được ghi nhận ngoài khơi cảng biển Acajutla của Ecuador.  Thông tin ban đầu cho thấy không có thiệt hại lớn hoặc thương vong trong 2 trận động đất mạnh này.

Cùng ngày, một trận động đất mạnh 4,3 độ Richter xảy ra ngoài khơi Guatemala. Trong khi đó, tại Mỹ, một loạt trận động đất, mạnh nhất là 5,5 độ Richter, đã xảy ra ở miền Nam bang California, bang Arizona và vùng gần biên giới với Mexico. Theo đài CNN, thiệt hại do những trận động đất này gây ra là không đáng kể.