Nhớ lời ông cha

Thông tin mạng Trung Quốc (TQ) thời gian qua bàn luận nhiều về cuộc sống và sự nghiệp của vị tướng trẻ Mao Tân Vũ, 40 tuổi, cháu nội cố chủ tịch Mao Trạch Đông

Ông Mao Tân Vũ là vị thiếu tướng trẻ nhất mới được đề bạt của quân giải phóng nhân dân TQ, phụ trách công tác nghiên cứu tại Học viện Khoa học quân sự của quân đội. Trả lời phỏng vấn của nhiều tờ báo TQ, thiếu tướng Mao luôn khẳng định mãi mãi ghi nhớ lời căn dặn của ông nội và cha mẹ phải sống mẫu mực, không ỷ lại vào danh vọng của ông cha.

 
Trong bài trả lời phỏng vấn tạp chí Họa báo TQ số tháng 9, thiếu tướng Mao nói ông muốn là một người bình thường như các bạn bè cùng trang lứa. Ông nói: “Ông nội tôi răn dạy không được lạm dụng tên tuổi cụ. Cha mẹ tôi cũng cấm tôi sống ỷ lại. Vì vậy, giờ đây tôi cũng khuyên bảo các con phải sống như những công dân bình thường, hết lòng phục vụ đất nước”.
 
Tuy nhiên, ông thừa nhận lý lịch gia đình có vai trò lớn trong việc đề bạt ông. Ông nói: “Đây là một sự thật khách quan và tôi không muốn phủ nhận. Nhân dân TQ đã dồn sự quý mến ông nội sang cho tôi mà tôi phải mang ơn suốt đời”.
 
 
img
Mao Tân Vũ. Ảnh: Họa báo TQ


Được hỏi về tương lai sự nghiệp, thiếu tướng Mao Tân Vũ nói: “Trong gia đình chúng tôi, ông nội tôi kiên quyết phản đối chúng tôi đi vào con đường kinh doanh. Khi cha mẹ tôi còn sống, ông bà cũng ấn định một đạo luật gia đình nghiêm ngặt cấm con cháu làm nghề buôn bán kinh doanh. Chừng nào tôi còn sống, tôi phải suốt đời tuân theo đạo luật này”.
 
Trả lời phỏng vấn của website Nhân dân Nhật báo, thiếu tướng Mao Tân Vũ hy vọng thành đạt trong lĩnh vực chính trị như bạn bè và đồng nghiệp khuyên nhủ. Ông nói: “Trước khi mẹ tôi mất, bà mong muốn tôi tham gia hoạt động chính trị trong quân đội. Đó là con đường bà chỉ ra cho tôi”.
 
Thiếu tướng Mao Tân Vũ đã viết một số cuốn sách, trong đó cuốn tiểu luận Ông nội Mao Trạch Đông của tôi có đông đảo bạn đọc. Ông cũng là một blogger có uy tín của website Nhân dân Nhật báo TQ.
 
Ông Mao Tân Vũ là cháu nội duy nhất của cố chủ tịch Mao Trạch Đông. Cha ông là Mao An Khánh, con thứ 2 của ông Mao.