“Những thiên thần của Charlie” đầu tiên ở TQ

* Những miếng võ kungfu, tập bắn súng, khám nghiệm tử thi là những bài học trong chương trình huấn luyện của Học viện Cảnh sát dành cho các nữ thám tử đầu tiên của Trung Quốc* Nhóm này được thành lập đầu tiên ở tỉnh Hà Nam và hoạt động bí mật. Báo chí địa phương đã đặt tên cho nhóm là Những thiên thần Charlie theo tên bộ phim của Mỹ thịnh hành từ những năm 1970 được quay lại, DVD được bán nhan nhản khắp Trung Quốc (TQ).

Một tờ báo tỉnh loan tin các “nữ sát thủ” được huấn luyện để làm bẫy săn lùng những kẻ hiếp dâm đang hoành hành ở thủ phủ Trịnh Châu của tỉnh Hà Nam. Trịnh Châu tuy còn nghèo nhưng không kém phần tấp nập và mất trật tự. Tuy nhiên Công an Hà Nam đã phủ nhận tin này. Bộ phận phụ trách thông tin của công an rất bất bình, họ cấm phóng viên vào xem các buổi tập huấn cũng như chỉ cho truyền hình quay rất hạn chế.

Anh Kim Lâm Địch, 38 tuổi, chỉ huy nhóm nữ thám tử này, cho biết học viên được huấn luyện những loại công việc của thám tử mà từ trước đến nay họ không biết. Anh bộc bạch: “Bản chất của phụ nữ vốn yếu ớt nhưng để trở thành thám tử, họ phải mạnh như nam giới. Nay họ đã có thể làm việc ngang với nam giới”.

Quyết định thành lập nhóm ra đời năm ngoái. Có 180 nữ cảnh sát từ tất cả các đồn ở tỉnh Hà Nam theo học các lớp huấn luyện, trong đó 108 người được tuyển chọn.  Chương trình huấn luyện bao gồm các bài học mà bất cứ cảnh sát nào cũng phải trải qua, như: bắn súng, luyện chó, tập thể hình v.v... Học viên nữ được phỏng vấn nói họ sợ nhất là chạy những quãng đường dài có các học viên nam đuổi sát đằng sau, đối với họ đây là thách thức lớn nhất. Tiếp theo là những khóa học về tâm lý. Cô Trương Hướng Vinh, phụ trách tuyên truyền, nhận định: “Phụ nữ  thường nhạy cảm nên cần được chuẩn bị tốt về tâm lý”. Học viên được dạy những hiểu biết về khám nghiệm tử thi như phân tích xương, hộp sọ, nhận diện v.v... Trong một khóa nâng cao, học viên phải tìm ra một thi thể ở giữa cánh đồng, mang đến một địa điểm đã định rồi đứng gác ở đó suốt đêm. Nữ học viên phải học tuần tra ban đêm, sống trong rừng,  không được tiếp xúc với gia đình và phải học cách xử lý những tội  như móc túi và buôn bán ma túy vặt. Anh Kim cho biết: “Mục đích chính của đội đặc nhiệm là cải tổ ngành công an, không chỉ để chống tội phạm mà còn để bảo vệ phụ nữ và trẻ em”.

Thực tế cho thấy tỉnh Hà Nam cũng như một số vùng của TQ trong mấy năm gần đây thường xảy ra nhiều vụ giết người dã man. Hai năm trước, một gã thanh niên đã hãm hiếp và giết hại 6 cô gái mà gã làm quen qua mạng. Bên cạnh đó, hệ thống luật pháp của TQ bắt đầu giải quyết các bức xúc của phụ nữ, phát động những chiến dịch  chống bạo lực gia đình, buôn bán phụ nữ và trẻ em.  Một chuyên gia phương Tây làm việc cho một chương  trình cải cách luật pháp nhận xét: “Cảnh sát  TQ đang tìm hiểu các chương trình luật pháp quốc tế nhưng vẫn còn khó khăn vì họ coi cải cách  ngành là cách để giữ ghế hơn là một cơ hội cần thiết”.