Những vũ khí lợi hại
Tuy không có tính sát thương như bom nguyên tử, nhưng các loại vũ khí dưới đây lại hết sức lợi hại
Bom thối
Mục tiêu của loại bom “ngoạn mục” này là tấn công vào hệ hô hấp và thần kinh con người. Theo tài liệu do Phòng Nghiên cứu thuộc Không lực Mỹ ở Ohio công bố năm 1994 thì cơ quan này đã thông qua dự án trị giá 7,5 triệu USD để phát triển các loại bom khác nhau, gồm cả bom thối và bom “gay”. Có khả năng lôi kẻ thù ra khỏi nơi ẩn nấp, một quả bom thối sẽ làm mọi người... toát mồ hôi trong bán kính tác động với mùi răng hư, đặc biệt sẽ làm kẻ thù chết ngạt với loại chất gây kích ứng thần kinh mạnh. Các nhà nghiên cứu ở Trung tâm Hóa chất Monell (Philadelphia) cùng Bộ Quốc phòng Mỹ cũng đang tập trung phát triển loại mùi tổng hợp thối nhất mà bạn chưa từng ngửi, gồm hỗn hợp mùi BO, tóc cháy, thịt thối và rác mục...
Vũ khí côn trùng
Dù không sợ côn trùng, nhưng sắp tới bạn phải dè chừng với loài động vật bé tí này. Vì Cơ quan Nghiên cứu vũ khí tiên tiến (DARPA) thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ hiện đang khai thác các loài động vật nhỏ như những gián điệp “nửa người nửa máy”. Các nhà nghiên cứu ở DARPA đã cấy ghép thành công các con chip điện tử vào gián và chuột, bọ cánh cứng và cả bướm, cho phép con người điều khiển chúng bằng dụng cụ điều khiển từ xa.

Đặc biệt, với loài bướm, các con chip điện tử sẽ được cấy từ giai đoạn còn nhộng, nên khi lột xác và lớn lên, cơ thể nó sẽ biến thành một thiết bị giao diện máy-mô đáng tin vậy. Khi ấy, những thám tử côn trùng này sẽ được phóng thích tại khu vực mặt trận, được điều khiển từ xa để thâm nhập lãnh thổ địch, gửi về các hình ảnh video và âm thanh giúp cho việc thám sát và tình báo...
Hệ thống phòng thủ TA
Được mệnh danh là “vua chiến trường”, xe tăng là những cỗ máy đáng sợ nhất. Tuy nhiên, loại chiến xa này lại lộ rõ yếu điểm là không thể tự phòng thủ trước các loại vũ khí hạng nặng, nên thường phải thúc thủ trước những đợt tấn công bằng hỏa lực mạnh. Để khắc phục nhược điểm này, thế hệ xe tăng mới nhất sẽ được trang bị hệ thống phòng thủ TA, cho chúng sức mạnh bất khả kháng.

Với TA, các quân đoàn thiết giáp sẽ không chỉ trở thành lực lượng vô hình trên chiến trận, mà còn gia tăng khả năng tác chiến với mạng lưới radar đặt quanh xe, có thể phát hiện và vô hiệu hóa sức công phá của các đầu đạn rocket và những loại vũ khí hạng nặng khác.
Vũ khí xuyên sắt
Hải quân Mỹ đang triển khai kế hoạch thay thế loại thuốc nổ truyền thống bằng năng lượng động lực sử dụng trong các tên lửa. Đây là một bước tiến quan trọng khi một đầu đạn pháo nặng hơn 3 tấn có thể bay ở tốc độ nhanh gấp 7 lần vận tốc âm thanh, biến lượng vật chất (kim loại) không gây nổ thành công cụ tấn công có sức công phá như một tên lửa Tomahawk, dễ dàng phá hủy mọi công sự, vật cản và mục tiêu bọc thép.
Hoạt động bằng việc lưu trữ khối lượng điện năng khổng lồ 64 megajoule, RailGun gồm một nòng rỗng có các rãnh xoắn song song, sẽ tạo ra một từ trường mạnh trước khi đẩy đầu đạn bay ra với tốc độ cực cao. Với loại nòng 5 m có thể đưa đầu đạn tiếp cận mục tiêu từ khoảng cách xa hơn 200 hải lý...
Vũ khí nhiệt lượng
Thông qua cường độ nhiệt lượng, đây là loại vũ khí rất lợi hại sẽ được Không lực Mỹ khai thác cho các mặt trận tương lai. Cấu trúc của loại vũ khí này trông như một chảo đĩa, đặt trên xe tải quân sự. Nhưng thay vì tập trung và thu sóng, vũ khí này lại phóng ra loại sóng hội tụ với độ tập trung cao dưới dạng vi sóng.

Khi tác dụng lên da người, loại sóng hội tụ có bước sóng ngắn này sẽ tạo ra cảm giác nóng rát như lửa đốt, khiến nạn nhân gục ngã và hôn mê. Tuy vẫn trong giai đoạn thử nghiệm và chưa chứng minh trên chiến trường, nhưng các nhà nghiên cứu khẳng định chỉ cần tiếp xúc diện tích 1/64 inch trên da cũng có thể gây ra các tổn thương về thể chất...
Vũ khí quỹ đạo
Là một trong những loại vũ khí lợi hại và kỳ lạ nhất, vũ khí quỹ đạo sử dụng năng lượng động học, chủ yếu là lực trọng trường (lực hấp dẫn) để tấn công mục tiêu. Tuy là hệ thống có tính học thuyết hơn là thực tế và thường phải cần đến 2 vệ tinh bay trên quỹ đạo, loại vũ khí “ngáo ộp” này sẽ giải thoát đầu đạn (thường là tên lửa) để cho rơi xuống trái đất.

Trong suốt quá trình bay, tên lửa sẽ được điều khiển từ xa và hướng vào khí quyển trái đất với vận tốc trên 1.000 km/giây, mang theo lực công phá tương đương một đầu đạn hạt nhân, chỉ có điều không gây ra bụi phóng xạ...