Nỗ lực mới giải quyết vấn đề da cam ở Việt Nam

Một nhóm gồm bảy nhân vật nổi tiếng của Việt Nam và Mỹ sẽ cùng nhau làm việc để hỗ trợ những nỗ lực nhân đạo trong việc dọn sạch chất độc da cam ở Việt Nam. Đó là thông tin được Quỹ Ford, một tổ chức từ thiện có trụ sở ở New York (Mỹ) và là nhà tài trợ hoạt động của nhóm, đưa ra hôm 20-6.

Theo Quỹ Ford, nhóm trên được gọi là “Nhóm đối thoại Mỹ – Việt Nam về chất độc da cam/dioxin”, bao gồm các nhà hoạch định chính sách, nhà khoa học và doanh nhân của hai nước, như bà Tôn Nữ Thị Ninh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Việt Nam; bà Christine Todd Whitman, cựu giám đốc Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ...

Quỹ Ford cho biết nhóm sẽ “tìm cách xây dựng một bước tiếp cận nhân đạo chung về vấn đề chất độc da cam giữa chính phủ (Mỹ), các nhóm từ thiện và người quyên tặng tiền” trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết hậu quả chiến tranh đau lòng này gặp khó khăn. Nhóm này có nhiệm vụ hỗ trợ các hoạt động ở Việt Nam, như dọn sạch dioxin tại các căn cứ không quân trước đây của Mỹ, cung cấp chương trình y tế tại những cộng đồng cư dân xung quanh, điều trị và mở trung tâm giáo dục cho các nạn nhân, phát triển một phòng thí nghiệm xét nghiệm dioxin, hướng dẫn việc phục hồi đất đai bị nhiễm chất độc da cam...

Thông báo nói trên được đưa ra trong lúc Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đang có chuyến thăm chính thức Mỹ. Quỹ Ford cho biết Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết hôm 19-6 đã gặp các quan chức của tổ chức này ở New York để bàn về nỗ lực mới nhất giữa hai nước trong việc giải quyết hậu quả chất độc da cam. Trong tuyên bố đưa ra nhân dịp này, bà Whitman cho rằng đây là “thời điểm thích hợp để hai nước cùng nhau giải quyết hậu quả và thảo luận về vấn đề chưa được giải quyết này”. Trong khi đó, bà Tôn Nữ Thị Ninh cũng khẳng định: “Dioxin đã có tác động lớn đến xã hội Việt Nam. Chúng ta cần phải kết hợp chuyên môn của 2 bên để giảm bớt sự độc hại và cung cấp các dịch vụ”.

Tổ chức Ford cho biết thêm rằng nhóm bảy nhân vật nói trên vào tháng hai vừa qua đã đi thăm địa điểm từng là căn cứ không quân của Mỹ ở Đà Nẵng và là một trong ba điểm nóng được các nhà khoa học xác định có nồng độ dioxin cao hàng trăm lần so với mức cho phép. Hai địa điểm còn lại là huyện Phù Cát ở tỉnh Bình Định và thành phố Biên Hòa ở tỉnh Đồng Nai.

Hội thảo Việt - Mỹ về hậu quả chất độc da cam/dioxin lần 2

Trong hai ngày 18 và 19-6, các đại diện Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ và Việt Nam đã tiến hành hội thảo về những vấn đề liên quan đến việc Mỹ sử dụng chất diệt cỏ và chất làm rụng lá trong chiến tranh tại Việt Nam. Đây là hội thảo lần thứ hai về chủ đề này, tiếp theo hội thảo lần thứ nhất vào tháng 9-2005, nhằm xác định lại các khu vực bị nhiễm độc dioxin và thảo luận về kỹ thuật tẩy độc đất đai ở những vùng bị nhiễm.

Tại cuộc hội thảo lần này, đại diện Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã trình bày kết quả của gần hai năm nghiên cứu, bao gồm công tác rà soát hàng chục ngàn trang tài liệu và thu thập lời kể của những người tham gia chiến dịch Ranch Hand, đồng thời cung cấp các bản đồ chi tiết về vị trí kho chứa và nạp chất diệt cỏ trong thời gian từ năm 1962-1971. Thông qua việc làm này, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã đáp ứng những yêu cầu về thông tin mà Việt Nam nêu ra tại hội thảo lần thứ nhất. Phía Việt Nam cũng đã trình bày các công tác lấy mẫu và phục hồi môi trường của mình tại khu vực sân bay Đà Nẵng và Biên Hòa.

 K. Vân