Nợ nước ngoài hủy hoại sức mạnh của Mỹ

Xuất hiện trước quốc hội hôm 25-2 để bảo vệ đề nghị ngân sách 52,8 tỉ USD cho Bộ Ngoại giao trong năm 2011, Ngoại trưởng Hillary Clinton nói khoản nợ nước ngoài của Mỹ đã hủy hoại sức mạnh của Washington ở khắp thế giới.

Theo hãng tin Reuters, bà Clinton thúc giục các nghị sĩ giải quyết vấn đề thâm hụt ngân sách liên bang đã đạt đến mức kỷ lục 1.400 tỉ USD trong năm tài chính kết thúc hồi tháng 9-2009. Bà cảnh báo: “Chúng ta phải chú tâm vào sự thâm hụt này và khoản nợ quốc gia như những vấn đề an ninh quốc gia chứ không chỉ là vấn đề kinh tế”.

Bên cạnh đó, bà nói bà không thích nước Mỹ là một con nợ. Bà quả quyết rằng điều đó cản trở khả năng bảo vệ an ninh nước Mỹ, giải quyết các vấn đề khó khăn và thể hiện vai trò đứng đầu mà nước Mỹ xứng đáng được như vậy.


Ngoài ra, bà lưu ý rằng đề xuất ngân sách năm 2011 cho Bộ Ngoại giao và Cơ quan Phát triển quốc tế của Mỹ (USAID) tăng 4,9 tỉ USD so với năm 2010. Hầu hết khoản tiền này dành để tài trợ cho hoạt động ở các quốc gia tuyến đầu là Iraq, PakistanAfghanistan.


Trong khi đó, hạ nghị sĩ Cộng hòa Ron Paul, nhân vật đã góp phần kiềm chế thâm hụt ngân sách, thúc ép bà Clinton về sự chi tiêu của ngành ngoại giao Mỹ, trong đó có kế hoạch xây dựng sứ quán Mỹ mới ở London.