Nối lại phiên toà xử Saddam Hussein

Phiên tòa xét xử cựu tổng thống Iraq Saddam Hussein và 7 phụ tá của ông được nối lại hôm 28-11 sau 5 tuần trì hoãn. Các bị cáo trên bị buộc tội ra lệnh thực hiện một vụ thảm sát 148 người Shiite ở Dujail vào năm 1982 và có thể lãnh án tử hình nếu bị kết tội.

Dự kiến sẽ có khoảng 35 nhân chứng xuất hiện tại tòa. Có tin là các luật sư bào chữa dự định xin tòa tiếp tục hoãn việc xét xử để có thêm thời gian chuẩn bị. Trong số những luật sư bào chữa cho ông Saddam Hussein có cựu bộ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ Ramsey Clark và cựu bộ trưởng Bộ Tư pháp Qartar Najib al-Nueimi. Trong phiên xử trước đó, Saddam Hussein đã không công nhận quyền hạn của thẩm phán cũng như không nhận tội.

Thời gian bắt đầu phiên tòa không được thông báo trước do lo ngại xảy ra những vụ tấn công của cả những người ủng hộ lẫn chống đối ông Saddam Hussein. Trong khi đó, an ninh đã được siết chặt xung quanh nơi diễn ra phiên tòa bên trong Vùng Xanh ở Baghdad sau khi 2 luật sư bào chữa bị sát hại và một số người khác, trong đó có nhân chứng, bị đe dọa tính mạng. Các luật sư của ông Saddam Hussein từng dọa sẽ tẩy chay phiên tòa nói trên do lo ngại cho sự an toàn của họ trước khi rút lại lời đe dọa.

Một ngày trước khi phiên tòa diễn ra, cảnh sát Iraq thông báo đã bắt 8 người Ả Rập Sunni bị nghi là có âm mưu sát hại thẩm phán Raed Juhi, người chuẩn bị bản cáo trạng chống lại Saddam Hussein, ở thành phố Kirkuk. Đại tá Anwar Qadir cho biết những người nói trên có mang trong người mệnh lệnh sát hại ông Juhi từ Izzat Ibrahim al-Douri, một cựu phụ tá của Saddam Hussein được xem là lãnh đạo tinh thần của các tay súng chống lại lực lượng Mỹ và Chính phủ Iraq.