Nữ hacker xinh đẹp giúp Nga can thiệp bầu cử Mỹ?

(NLĐO) - Một phụ nữ trẻ người Nga vừa bị Nhà Trắng cho vào danh sách trừng phạt do bị nghi ngờ giúp Tổng thống Nga Vladimir Putin can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.

Người phụ nữ này tên Alisa Shevchenko, một hacker tài năng thường được các doanh nghiệp lớn thuê để phát hiện ra những lỗ hổng trong hệ thống an ninh trực tuyến của họ. Tuần trước, công ty của cô này - tên ZOR - bất ngờ nằm trong danh sách trừng phạt của chính phủ Mỹ giữa lúc Nga bị cáo buộc giúp Tổng thống đắc cử Donald Trump chiến thắng

Thông tin duy nhất về lý do khiến công ty này bị đưa vào danh sách đen là "giúp nghiên cứu và phát triển kỹ thuật" cho cơ quan tình báo nước ngoài của Nga.


Cô Alisa Shevchenko, nữ hacker bị tình nghi giúp Nga can thiệp bầu cử Mỹ. Ảnh: Daily Mail

Cô Alisa Shevchenko, nữ hacker bị tình nghi giúp Nga can thiệp bầu cử Mỹ. Ảnh: Daily Mail

Đáp lại, cô Shevchenko khẳng định cô chưa bao giờ làm việc cho chính phủ Nga. Trong email gửi đến tờ Guardian, nữ hacker tuyên bố Nhà Trắng có thể đã bị lừa "bởi một công ty giả để đổ tội cho chúng tôi" hoặc đơn giản là "hiểu sai sự thật". Cô cũng bày tỏ sự chế giễu về "mức độ điên rồ của toàn bộ câu chuyện về vụ 'Nga tấn công mạng'".

Trong khi đó, ông Trump tỏ ra phớt lờ bản báo cáo tình báo cho rằng Tổng thống Putin can thiệp vào cuộc bầu cử để giúp ông chiến thắng. Tổng thống đắc cử nhấn mạnh rằng hành động của Nga "không ảnh hưởng" đến kết quả cuộc đua vào Nhà Trắng và bác bỏ ý kiến cho rằng máy bỏ phiếu bị xâm nhập.

Ông Trump đưa ra kết luận mạnh mẽ trên chỉ 10 phút sau khi gặp gỡ các lãnh đạo tình báo của Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA), Cục Tình báo trung ương (CIA) và Cục Điều tra liên bang (FBI) tại Tháp Trump hôm 6-1. Các báo cáo mật cho biết ông Putin đã "ra lệnh" tiến hành một chiến dịch vào năm 2016 để gây ảnh hưởng vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.