Ô nhiễm không khí có thể là nguyên nhân gây nạn đói ở châu Phi
Một số nhà khoa học Úc và Canada vừa phát hiện ra rằng tình trạng ô nhiễm từ nhiều nước công nghiệp có thể là một trong những nguyên nhân gây ra nạn đói tàn phá châu Phi với 1,2 triệu người chết.
Nạn đói kéo dài do hạn hán suốt gần hai thập kỷ từ những năm 1970 đến 1985 từ Senegal tới Ethiopia đã tạo ra những hình ảnh thương tâm chấn động lòng người trên toàn thế giới: Những bà mẹ da bọc xương, trẻ em bụng õng nằm trên cát bỏng, những con chim kên kên lảng vảng bên cạnh.
Các nhà khoa học làm việc cho Tổ chức Nghiên cứu công nghiệp và khoa học thuộc Cộng đồng Anh (CSIRO) đã dùng máy tính tái tạo những điều kiện không khí cho biết những hạt sulphur dioxide nhỏ li ti từ các nhà máy nhiệt điện từ Bắc Mỹ, châu Âu và châu Á có thể đã ngăn chặn sự lưu chuyển của những đám mây tạo mưa từ hàng ngàn cây số và làm giảm lượng mưa ở châu Phi xuống còn 50 %. Lấy ví dụ vùng Sahel ở Bắc Phi. Từ nhiều năm nay lượng mưa ít tại Sahel bị đổ lỗi tại do hiện tượng El Nino nhưng vào những năm 90, Sahel đã có mưa đúng vào lúc có điều luật cấm các nước công nghiệp phương Tây không gây ô nhiễm bằng chất aerosol.