Obama yêu cầu lãnh đạo 3 ''đại gia'' ô tô thay đổi hoặc từ chức

(NLĐO) - Tại cuộc họp báo ngày 7-12 ở Chicago, Illinois, Tổng thống Mỹ đắc cử Barack Obama tuyên bố ủng hộ dự án cứu trợ ngắn hạn cho ngành công nghiệp ô tô Mỹ với điều kiện khu vực này chấp nhận cải tổ và cơ cấu lại

Ông Obama tuyên bố nếu muốn được Chính phủ trợ giúp tài chính, lãnh đạo các hãng sản xuất ô tô của Mỹ phải lựa chọn giữa việc thay đổi phương thức quản lý hoặc nếu không sẽ phải từ chức.

Ông nêu rõ nếu ban lãnh đạo hiện nay của ba "đại gia" trong ngành công nghiệp ô tô là General Motors (GM), Ford Motors và Chrysler không nhận thức được tính cấp bách của tình hình và không muốn phải đứng trước sự lựa chọn khó khăn cũng như phải thích ứng với hoàn cảnh mới, thì họ nên ra đi; hoặc lựa chọn và cam kết thực hiện những thay đổi quan trọng.

Trả lời câu hỏi của một nhà báo, Tổng thống đắc cử Mỹ bày tỏ đồng tình với quan điểm của Thượng nghị sĩ Dân chủ Chris Dodd đưa ra trong cuộc phỏng vấn trên đài CBS cùng ngày rằng cần phải thay Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành (CEO) General Motors, hiện do ông Rick Wagoner đảm nhiệm. Cuối tháng trước, ông chủ của tập đoàn chế tạo ô tô lớn nhất nước Mỹ này cũng từng tuyên bố sẵn sàng đứng sang một bên nếu điều đó giúp GM nhận được khoản hỗ trợ tài chính từ Chính phủ và Quốc hội.

Trước đó, trong chương trình "Gặp gỡ với báo chí" trên kênh truyền hình NBC ngày 6-12, ông Obama tuyên bố phản đối kế hoạch phá sản đối với ba "đại gia" ô tô, song cũng cam kết sẽ tiếp tục duy trì sức ép của Chính phủ buộc các hãng này phải cải tổ cơ cấu và phương pháp quản lý để "xứng đáng" nhận cứu trợ từ những đồng tiền đóng thuế của người dân Mỹ. Ông cho rằng sự suy sụp của ba ''đại gia'' xảy ra trong lúc thị trường tín dụng bị đóng băng, do đó việc bảo hộ phá sản (đối với các tập đoàn này) không phải là một lựa chọn.

Mặc dù chỉ trích ngành công nghiệp ô tô ở Detroit thuộc khu vực Trung Tây nước Mỹ, nơi tập trung nhiều nhà máy chế tạo ô tô của Mỹ, trong nhiều năm qua đã "lặp đi lặp lại những sai lầm chiến lược" về quản lý và điều hành, song ông Obama cũng không muốn Chính phủ quản lý các tập đoàn ô tô.

Theo VNA, một số đồng minh của ông Obama trong đảng Dân chủ muốn Chính phủ chỉ định một "ông vua ô tô" giám sát chương trình cứu trợ ngành công nghiệp xe hơi và cựu CEO của General Electric, ông Jack Welch đang là ứng cử viên tiềm năng nhất cho vị trí này.