Ông Anwar phản bác chuyện quan hệ đồng tính

(NLĐO)- Ông Anwar Ibrahim, thủ lĩnh đảng Công lý của công dân tại Malaysia, hôm 29-7 vừa trưng ra một báo cáo y khoa phản bác lại cáo buộc ông quan hệ đồng tính với một sĩ quan phụ tá

Ông Anwar đang bị điều tra khi một cựu sĩ quan phụ tá tố cáo ông quan hệ tình dục với người này vào tháng trước. Dĩ nhiên, ông Anwar phủ nhận và cho rằng đây là chiêu lừa bịp nhằm cản trở con đường giành quyền lực của phe ông.

Bản báo cáo mà ông Anwar đưa ra được nói là của một bác sĩ đã kiểm tra người tố cáo và cho thấy người này chưa từng có quan hệ đồng tính nam.

Ông Anwar nhận định gay gắt: “Những cáo buộc chống lại tôi hoàn toàn vô căn cứ và mang động cơ chính trị. Còn kẻ tố cáo là một tên dối trá trắng trợn đã bắt tay với những kẻ có quyền lực để ám hại sự nghiệp chính trị của tôi”.

“Báo cáo này đã cho thấy đây là một trò hề của cái gọi là điều tra công bằng của cảnh sát cũng như những cố gắng mờ ám và ngoan cố nhằm đổ trách nhiệm lên đầu tôi dù với bất kỳ hình thức nào”, ông Anwar phản bác.

Ông Anwar cho biết ông lo lắng về sự an toàn của bác sĩ đã ký tên trong bản báo cáo. Đồng thời dẫn lời quan chức bệnh viên nơi bác sĩ này từng làm việc cho biết ông đã chuyển chỗ làm. Tuy nhiên, cả vị bác sĩ này và bệnh viện đều không xác nhận bản báo cáo mà ông Anwar đưa ra hôm 29-7 có phải là bản nguyên gốc hay không.

Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Malaysia Syed Hamid Albar đã nói với hãng tin Reuters hôm 28-7 rằng sẽ kết thúc vụ điều tra của ông Anwar càng sớm càng tốt để tránh những đồn đại không cần thiết. Quan hệ đồng tính là tội danh có thể bị phạt tù đến 20 năm tại Malaysia, nơi hầu hết người dân theo đạo Hồi.