Ông Barack Obama vào Nhà Trắng

Kết quả bầu cử mới nhất cho thấy Đảng Dân chủ của ông Barack Obama còn gia tăng số ghế tại lưỡng viện quốc hội Ưng viên tổng thống (TT) của Đảng Dân chủ Barack Obama hôm 4-11 đã chiến thắng trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng, qua đó đi vào lịch sử với tư cách là TT da màu đầu tiên của nước Mỹ.

Đảng Dân chủ thắng lớn

Với hầu hết số phiếu đã được kiểm, ông Obama giành được 52,3% số phiếu phổ thông trong khi đối thủ John McCain của Đảng Cộng hòa giành 46,4% số phiếu. Đây là lần đầu tiên một ứng viên Đảng Dân chủ giành hơn 50% số phiếu phổ thông kể từ thời TT Jimmy Carter năm 1976. Tuy nhiên, ông Obama đã vượt trội ông McCain ở số phiếu đại cử tri vốn đóng vai trò quyết định cho cuộc đua vào Nhà Trắng. Hãng tin AP cho biết tính đến rạng sáng 5-11 (giờ địa phương), ông Obama đã có trong tay 349 phiếu đại cử tri, trong khi ông McCain chỉ nhận được 147 phiếu. Vẫn còn 3 bang chưa có kết quả.

Chiến thắng của ông Obama – người sẽ trở thành TT thứ 44 của Mỹ - đã vẽ lại bản đồ chính trị nước này. Ông Obama thắng tại những bang mà trước đây thường bỏ phiếu cho ứng viên Đảng Cộng hòa trong các cuộc bầu cử TT, như Indiana và Virginia (bang này chưa từng ủng hộ ứng viên Đảng Dân chủ trong 44 năm qua). Bang Ohio và bang Florida, 2 bang đóng vai trò chủ chốt trong chiến thắng của TT George W. Bush trong 2 cuộc bầu cử trước đó, lần này đã ủng hộ ông Obama. Đáng chú ý là bang Pennsylvania, bang được ông McCain xem là đóng vai trò quan trọng trong hy vọng thắng cử của mình, cũng đứng về phía ông Obama.

Chiến thắng của ông Obama càng thêm ngọt ngào bởi việc Đảng Dân chủ gia tăng số ghế tại lưỡng viện quốc hội. Tại Hạ viện, kết quả bầu cử mới nhất cho thấy Đảng Dân chủ gia tăng thế đa số khi giành được 251 ghế trong lúc Đảng Cộng hòa chỉ giành 171 ghế trong tổng số 435 ghế. 11 ghế chưa có kết quả, trong lúc 2 ghế còn lại chỉ được quyết định vào tháng 12. Tại Thượng viện, Đảng Dân chủ đã giành thêm được 5 ghế, nâng số ghế tại đây lên 56 trong tổng số 100 ghế. Chưa hết, trong cuộc bầu cử thống đốc mới tại 11 bang, các ứng viên của Đảng Dân chủ đã chiến thắng tại 7 bang. Với kết quả trên, Đảng Dân chủ sẽ lần đầu tiên kiểm soát cả quốc hội và Nhà Trắng kể từ năm 1994 khi ông Obama và liên danh tranh cử Joe Biden tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20-1-2009.

"Chặng đường phía trước còn dài"

Phát biểu trước 125.000 người tại cuộc tuần hành ở công viên Grand Park ở Chicago đêm 4-11, ông Obama cam kết sẽ trở thành một TT của mọi người dân Mỹ và kêu gọi sự kiên nhẫn để giải quyết những vấn đề tài chính và chiến tranh. Nhắc nhở người Mỹ về những thách thức mà ông sẽ đối mặt trong thời gian tới, ông nói: “Ngay cả khi chúng ta ăn mừng tối nay, chúng ta biết rằng những thách thức mà ngày mai mang lại là những thách thức lớn nhất của cả một đời người – hai cuộc chiến tranh, một hành tinh bị đe dọa và cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong một thế kỷ... Chặng đường phía trước còn dài. Chúng ta sẽ phải leo dốc. Chúng ta có thể không leo đến đỉnh trong một năm hay thậm chí là một nhiệm kỳ, nhưng hơn lúc nào hết, tôi tràn đầy hy vọng rằng chúng ta sẽ đến đó...”.

Ông Obama nói thêm rằng ông mong được làm việc cùng đối thủ McCain, người đã gọi điện thừa nhận thất bại trước đó. Sau cuộc điện đàm này, TT Bush cũng gọi điện chúc mừng ông Obama và hứa hẹn về một cuộc chuyển giao quyền lực suôn sẻ. Các thành viên Đảng Dân chủ khác cũng lên tiếng ca ngợi chiến thắng của ông Obama. Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi nhận định: “Hôm nay, người Mỹ đã kêu gọi một hướng đi mới. Họ đã kêu gọi sự thay đổi ở nước Mỹ”.

Kinh tế - mối lo hàng đầu của cử tri

Số lượng cử tri tham gia cuộc bầu cử năm nay ước tính hơn 131 triệu người, cao hơn so với kỷ lục 122,3 triệu cử tri vào năm 2004. Nếu con số này chính xác, thì tỉ lệ cử tri đi bầu vào khoảng 64%. Hãng tin AP nhận định rằng chiến thắng của ông Obama phần nào do không ít cử tri thất vọng trước 8 năm cầm quyền của TT Bush và lo lắng cho tình hình kinh tế nước Mỹ hiện nay. Theo cuộc thăm dò sau bầu cử của hãng tin này, có đến 60% cử tri xem kinh tế là vấn đề quan trọng nhất mà nước Mỹ đang đối mặt, vượt xa những vấn đề khác, như năng lượng, cuộc chiến Iraq, chủ nghĩa khủng bố và chăm sóc sức khỏe. Trong các cuộc vận động trước bầu cử, ông Obama đã hứa hẹn sẽ giảm thuế cho hầu hết người Mỹ, đưa binh sĩ nước này ra khỏi Iraq và mở rộng việc chăm sóc sức khỏe.

Các cuộc thăm dò khác sau bầu cử cho thấy ông Obama được phần lớn cử tri phụ nữ, người da đen, người gốc Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha hậu thuẫn, trong khi số lượng cử tri da trắng bỏ phiếu cho ông đủ để khiến ông McCain không thể lật ngược tình thế.

Việt Nam chúc mừng ngài Barack Obama được bầu làm tổng thống Hoa Kỳ

(NLĐ)- Ngày 5-11, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc ngài Barack Obama đã được bầu làm tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Lê Dũng, cho biết:

“Chúng tôi chân thành chúc mừng ngài Barack Obama được bầu làm tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.

Thời gian qua, với những nỗ lực chung của lãnh đạo và nhân dân hai nước, quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ đã có những phát triển tích cực theo khuôn khổ đối tác xây dựng, hữu nghị, hợp tác nhiều mặt cùng có lợi trên cơ sở những thỏa thuận đã đạt được trong các tuyên bố chung giữa hai nước.

Chúng tôi tin tưởng rằng trong thời gian tới quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ tiếp tục được củng cố và phát triển vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới”.

B.Diệp