Ông Gbagbo tiếp tục thách thức

Phái đoàn gồm ba tổng thống (TT) Boni Yayi của Benin, Ernest Bai Koroma của Sierra Leone và Pedro Pires của Cape Verde đã sang Nigeria họp khẩn với TT nước này là Goodlock Jonathan trong đêm 28-12 sau khi không thuyết phục được TT đã mãn nhiệm Bờ Biển Ngà Laurent Gbagbo rời bỏ quyền lực. Ba nhà lãnh đạo cho rằng cần có thêm đàm phán về vấn đề này.

Theo hãng tin Reuters, ba TT đại diện cho Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS) cho biết TT Jonathan, với vai trò là Chủ tịch ECOWAS, sẽ bàn bạc với họ về ngày trở lại Bờ Biển Ngà để đàm phán.
 
Trong khi đó, ông Alcide Djedje - ngoại trưởng thuộc chính quyền của ông Gbagbo nói rằng cuộc gặp lần tới có thể diễn ra vào ngày 2-1-2011.
 
img

Ông Laurent Gbagbo (trái) và TT Sierra Leone Ernest Bai Koroma sau cuộc gặp tại Abidjan hôm 28-12. Ảnh: Reuters

 
Trong cuộc tiếp xúc để truyền đạt tối hậu thư của ECOWAS, ông Gbagbo vẫn không nhượng bộ trước sức ép quốc tế về việc giao quyền lực cho người đã giành thắng lợi trong cuộc bầu cử TT vừa qua là ông Alassane Ouattara.
 
Người phát ngôn của ông Gbagbo là Ahou Don Melo khẳng định với đài BBC: “Không có định chế quốc tế nào có thể can thiệp bằng vũ lực để áp đặt TT của một quốc gia có chủ quyền”.
 
Ba TT nói trên cũng đã tiếp xúc với ông Ouattara, người đang được quốc tế thừa nhận. Hãng tin AFP dẫn lời người phát ngôn của ông Ouattara là Patrick Achi: “Họ đã nói với cựu TT Laurent Gbagbo rằng quy chế để Alassane Ouattara trở thành TT là điều không thể thương lượng lại. Vấn đề hiện nay là thương lượng về điều kiện ra đi của ông Gbagbo”.