Ông Manuel Zelaya tuyên bố sẽ hồi hương
Tổng thống (TT) bị lật đổ của Honduras Manuel Zelaya tuyên bố hôm 29-6 rằng ông sẽ trở về thủ đô Tegucipalga trong khi những người ủng hộ ông đụng độ với cảnh sát chống bạo động
Theo hãng tin AFP, ông Zelaya nói với các nhà lãnh đạo trong khu vực tại cuộc họp ở thủ đô Managua của Nicaragua rằng ông dự kiến đến Washington - nơi TT Barack Obama đã tuyên bố rằng cuộc lật đổ ông là bất hợp pháp - và tới New York phát biểu tại Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc để tìm kiếm sự ủng hộ của 192 nước thành viên trong ngày 30-6.

Cảnh sát bắt giữ người biểu tình ủng hộ TT Manuel Zelaya tại Tegucigalpa. Ảnh: AFP
Ông cũng tuyên bố chấp nhận đề nghị của Tổng Thư ký Tổ chức các nước châu Mỹ Jose Miguel Insulza và một số nhà lãnh đạo khác cùng trở về Honduras với ông, dự kiến vào ngày 2-7, để giúp ông phục hồi quyền lực. Venezuela tuyên bố ngừng chở dầu sang Honduras; Mexico rút nhân viên ngoại giao; Nicaragua, El Salvador và Guatemala sẽ ngừng giao thương với Honduras ít nhất trong 48 giờ để phản đối vụ lật đổ ông Zelaya hôm 28-6.
Tại Tegucigalpa, hàng trăm người ủng hộ ông Zelaya thách thức lệnh giới nghiêm của chính quyền một cách giận dữ. Họ ném đá, bom xăng về phía cảnh sát đang phải dùng khiên và rào chắn chống đỡ. Cảnh sát đã dùng hơi cay và súng để đối phó với người biểu tình.