Ông Tập Cận Bình thừa nhận "cơn đau" của kinh tế Trung Quốc

(NLĐO) - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thừa nhận mối quan ngại về nền kinh tế của giới lãnh đạo Bắc Kinh và gọi những vấn đề này là những “cơn đau ngày càng lớn”.

Chia sẻ hiếm hoi trên được nhà lãnh đạo của nền kinh tế số 2 thế giới đưa ra trước khi lên đường bắt đầu chuyến công du kéo dài 4 ngày tới Anh.

 


Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Reuters

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Reuters

 

“Chúng tôi quan ngại về nền kinh tế, chúng tôi đang nỗ lực để giải quyết vấn đề này. Chúng tôi cũng lo ngại về sự ì ạch của nền kinh tế thế giới vốn đang ảnh hưởng tới tất cả các quốc gia, đặc biệt là những nước đang phát triển”- ông Tập nói trong bài trả lời phỏng vấn bằng văn bản với Reuters hôm 17-10.

Trong khi đó, thị trường chứng khoán Trung Quốc ngày 19-10 lại chứng kiến sự sụt giảm sau khi Tổng cục Thống kê quốc gia Trung Quốc (NBS) công bố GDP quý 3-2015 chỉ đạt 6,9%. Đây là mức tăng trưởng GDP thấp nhất của Trung Quốc kể từ năm 2009, song vẫn cao hơn mức 6,8% theo dự báo của hãng tin Reuters.

Không quá lạc quan, song chuyên gia phân tích thị trường của Hãng IG Augus Nicholson nhận định rằng việc con số tăng trưởng GDP do Trung Quốc công bố cao hơn dự báo cho thấy nền kinh tế nước này không diễn biến tệ như nhiều người tưởng. Tuy nhiên, nhà kinh tế học Liu Ligang của ANZ Banking Group cảnh báo tăng trưởng kinh tế Trung Quốc vẫn đang yếu ớt do nhiều nguy cơ còn tồn tại. “Chúng ta không nên lạc quan thái quá. Tăng trưởng Trung Quốc sẽ tiếp tục giảm đi” - ông Liu nhấn mạnh, đồng thời ông dự báo GDP Trung Quốc cả năm 2015 sẽ chỉ đạt 6,4%, thua xa mức 7,5% mà Bắc Kinh đang đặt mục tiêu.