Ông Trump "khuấy đảo" Hội đồng An ninh Quốc gia

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 28-1 quyết định cải tổ Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) khi đưa cố vấn hàng đầu kiêm chiến lược gia của ông là Steve Bannon vào cơ quan này.

Đáng chú ý, ông còn loại bỏ vị trí Giám đốc Tình báo Quốc gia và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ khỏi NSC.

Theo một loạt sắc lệnh khiến NSC bị xáo trộn, ông Trump còn chọn ông Mike Flynn, một trung tướng đã nghỉ hưu, làm người đứng đầu cơ quan này. Ông Flynn khi còn giữ chức giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng có mâu thuẫn với Giám đốc Tình báo Quốc gia. Năm 2014, ông Flynn bị đình chỉ chức vụ.

Trong khi đó, ông Bannon là khiến trúc sư của chiến dịch tranh cử của ông Trump. Ông này từng là chủ tịch điều hành hãng truyền thông bảo thủ Breitbart, bị chỉ trích vì cổ xúy chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và dân túy.


Ông Steve Bannon. Ảnh: Reuters

Ông Steve Bannon. Ảnh: Reuters

NSC là một nhóm cố vấn chính cho tổng thống về các vấn đề an ninh trong và ngoài nước. Một quan chức trong chính quyền tổng thống khẳng định việc thay đổi sẽ giúp NSC “thích ứng tốt hơn với những mối đe dọa hiện tại”.

Biên bản ghi nhớ của tổng thống Trump đặc biệt chú trọng đến đe dọa tấn công mạng. “Những mối đe dọa mà Mỹ đối mặt trong thế kỷ 21 đã vượt ra biên giới các nước. Theo đó, cấu trúc và quy trình của chính phủ Mỹ phải thích ứng và thay đổi để đối mặt với những đe dọa này” – biên bản ghi nhớ của tổng thống nêu rõ.

Theo sắc lệnh được Tổng thống Trump ký kết mới đây, những quan chức do ông bổ nhiệm bị cấm vận động hành lang cho cơ quan cũ của họ trong vòng 5 năm sau khi họ rời nhiệm sở.

Sắc lệnh cũng yêu cầu những quan chức do ông bổ nhiệm không được vận động hành lang cho chính phủ nước ngoài sau khi nghỉ việc.