Pakistan điều tra âm mưu ám sát Thủ tướng Gilani

Cảnh sát Pakistan ngày 4-9 đã bắt đầu mở cuộc điều tra về âm mưu ám sát Thủ tướng Yousuf Raza Gilani, một ngày sau khi một kẻ bắn tỉa nã súng vào đoàn xe hộ tống ông trên đường cao tốc Islamabad

Lúc xảy ra vụ tấn công, thủ tướng không có mặt trên chiếc xe bị bắn, tuy nhiên vụ việc đã làm dấy lên các lo ngại về an ninh trước thềm cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 6-9 tới.

Theo AFP, đoàn xe hộ tống đang trên đường đến đón ông Gilani tại sân bay quốc tế Islamabad ở thành phố Rawalpindi thì bị tấn công. Các quan chức an ninh cho biết cảnh sát hiện đang kiểm tra đường cao tốc chính dẫn đến sân bay và chờ kết quả kiểm tra đường đạn để xác định bản chất của vụ việc.

Theo một thanh tra cảnh sát không cho biết tên, vụ tấn công dường như chỉ mang tính “tượng trưng”, bởi những kẻ tấn công “không thể bắn thủng kính chống đạn bằng kiểu tấn công này”. Một quan chức cảnh sát khác nói nếu chiếc xe hộ tống Thủ tướng Gilani bị bắn tỉa từ xa, thủ phạm phải là một kẻ bắn tỉa rất giỏi.

“Một kẻ bắn tỉa đơn thuần rất khó bắn trúng một chiếc xe đang chạy đến hai lần trong một khoảng không hẹp”, quan chức này nói, ám chỉ đến hai dấu đạn trên cửa kính chỗ tài xế của chiếc Mercedes bị bắn.

Người phát ngôn thủ tướng ban đầu nói ông Gilani ngồi trên chiếc xe bị bắn, tuy nhiên sau đó từ chối xác nhận thông tin.

Ông Gilani trở thành thủ tướng Pakistan vào tháng 3-2008 sau cuộc bầu cử mà phần thắng thuộc về Đảng Nhân dân Pakistan (PPP) của cố thủ tướng Benazir Bhutto, bị ám sát tại Rawalpindi vào tháng 12 năm ngoái.

Âm mưu ám sát ông Gilani xảy ra giữa lúc quốc tế đang lo ngại về sự ổn định của Pakistan, một đồng minh quan trọng của Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố, và làm tăng các lo ngại về hoạt động của các phần tử vũ trang Taliban và al-Qaeda tại Pakistan.