Pakistan đối mặt với nguy cơ sụp đổ

Thảm họa nhân đạo và kinh tế do những trận lụt tệ hại nhất trong lịch sử Pakistan gây ra có thể khuấy động sự bất ổn chính trị, giáng một đòn mạnh vào nỗ lực chống chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo của chính quyền Tổng thống Barack Obama.

Báo McClatchy (Mỹ) dẫn lời một số nhà phân tích nói rằng sự phản ứng chậm chạp của chính phủ trước trận lũ ảnh hưởng đến 1/3 đất nước có thể khiến quân đội gây áp lực buộc Tổng thống Asif Ali Zardari phải từ chức.
 
Các chuyên gia khác cảnh báo rằng đất nước có thể sụp đổ khi nạn đói và cảnh cơ cực thổi bùng sự giận dữ của người dân vì nạn thất nghiệp nặng nề, giá nhiên liệu cao, điện thiếu tràn lan, tham nhũng và sự nổi loạn đẫm máu của những phần tử cực đoan có quan hệ với Al-Qaeda.
 
Najam Sethi, biên tập viên tuần báo Friday Times, nói rằng: “Các thế lực đang nghiên cứu việc thành lập chính phủ dân tộc có hoặc không có Đảng Dân tộc Pakistan (PPP) cầm quyền của ông Zadari. Trong quân đội đang có nhận thức rằng bạn cần sự cai quản tốt để thoát khỏi khủng hoảng kinh tế và hiện không nhìn thấy khả năng đó”.
 
Chính quyền Obama đã viện trợ khẩn cấp 76 triệu USD trong tuần này và lo ngại ảnh hưởng của các nhóm cực đoan Hồi giáo đang hỗ trợ việc ăn, ở cho các nạn nhân thông qua các tổ chức từ thiện ở những vùng mà chính phủ không thể đến được.
 
Một số quan chức Mỹ lo lắng các nhóm cực đoan có thể lợi dụng tình trạng khủng hoảng để tuyển mộ thêm lực lượng và đẩy mạnh cuộc đấu tranh nhằm áp đặt quyền lực theo đường lối cứng rắn đối với đất nước Pakistan có vũ khí hạt nhân.
 
Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon hôm 15-8 thúc giục thế giới khẩn  trương viện trợ cho Pakistan khi ông đến thăm nước này.