Pakistan dùng viện trợ chống khủng bố để chống Ấn Độ
Nhật báo Mỹ The New York Times số ra ngày 24-12 dẫn lời một số quan chức của Chính phủ và quân đội Mỹ, tiết lộ rằng Pakistan đã chuyển đổi phần lớn số tiền 5 tỉ USD viện trợ của Mỹ dành cho công tác chống khủng bố để tài trợ cho việc thiết kế hệ thống vũ khí đối phó với Ấn Độ.
Khẳng định rằng lâu nay việc kiểm soát viện trợ đối với Pakistan còn lỏng lẻo, một số quan chức Mỹ đã kêu gọi chấn chỉnh lại toàn bộ chiến lược cải thiện quân đội Pakistan. Hồi tuần trước, Lầu Năm Góc đã hoàn tất một bản đánh giá và đưa ra một kế hoạch mật nhằm trợ giúp quân đội Pakistan xây dựng một lực lượng chống nổi dậy hiệu quả. Kế hoạch này đã được chuyển tới Đại sứ quán Mỹ ở Islamabad nhằm tìm cách tập trung viện trợ quân sự Mỹ vào các thiết bị đặc biệt và đào tạo các lực lượng quân sự Pakistan. Tuy nhiên, Pakistan đã bác bỏ cáo buộc này và trách Washington có thái độ vô ơn đối với những nỗ lực chống khủng bố đã lấy đi sinh mạng của hàng ngàn binh sĩ và cảnh sát Pakistan.
Số tiền 5 tỉ USD viện trợ quân sự cho Pakistan được chuyển qua chương trình mang tên Quỹ Tài trợ Liên kết, bồi hoàn lại các khoản chi tiêu cho các chiến dịch chống khủng bố của Pakistan. Trong một chương trình khác, Pakistan còn nhận được 300 triệu USD viện trợ hằng năm của Mỹ nhằm tài trợ cho công tác trang bị và huấn luyện quân sự. Phe đối lập còn cáo buộc Tổng thống Pakistan Pervez Musharraf lạm dụng tiền viện trợ Mỹ trong việc củng cố chính quyền của ông này. Tuần trước, Quốc hội Mỹ đã biểu quyết rút bớt 50 triệu USD trong số 300 triệu USD viện trợ cho Pakistan trong năm tài chính 2008 cho đến khi Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice xác định rằng TT Musharraf đã phục hồi các quyền lợi về dân chủ tại Pakistan.